• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết

Văn hoá 24/01/2020 15:02

(Tổ Quốc) - Chợ Hàng Bè được ví von là "chợ nhà giàu" do thực phẩm ở đây tươi ngon nhưng giá cao hơn hẳn những nơi khác. Đồ ăn làm sẵn của chợ cũng phong phú, tới nỗi nhiều người dân phố cổ Hà Nội chỉ mất hơn mười phút qua đây là sắm đủ mâm cúng lễ ngày Tết.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 1.

Chợ Hàng Bè có xuất sứ từ thời Pháp thuộc nhưng đến nay không còn là chợ chính thức, mà chỉ là tập hợp các cửa hàng bán thực phẩm và đồ ăn chế biến sẵn dọc các phố Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè và ngõ Trung Yên trong khu phố cổ Hà Nội. Những ngày này, chợ luôn tấp nập vì nhu cầu mua đồ lễ, cỗ Tết tăng cao.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 2.

Các cửa hàng ở chợ Hàng Bè thoạt nhìn rất giản dị, nhưng thực phẩm nổi tiếng chất lượng, phong phú. Giá thực phẩm ở đây cũng đắt gấp rưỡi, có khi gấp hai lần những nơi khác nên hay được gọi là "chợ nhà giàu".

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 3.

Gà luộc sẵn bán ở chợ Hàng Bè có tiếng là ngon (chỉ tầm 1,2 đến 1,5 kg), hình thức cầu kỳ, đẹp mắt. Giá mỗi con khoảng 250 - 350 nghìn đồng , kèm thêm đĩa xôi gấc to là thành hơn 400 nghìn đồng, đắt hơn hẳn nơi khác.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 4.

Nhiều người dân cho biết, giá cả tại đây cũng cao hơn so với những chợ khác nhưng thực phẩm tươi ngon, đảm bảo và chất lượng nên chiếm được lòng thực khách khó tính.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 5.

Các cửa hàng nem cũng tất bật với các đơn đặt hàng.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 6.

Các hàng đồ khô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các thành phần của một món ăn như canh măng, canh bóng bì... chỉ cần thực khách đến mua về đun nóng lại là có thể đưa lên mâm.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 7.

Hàng xôi chè được làm rất đẹp mắt, việc mua bán ở đây diễn ra theo thói quen không mặc cả. Chủ và khách thường đã quen mặt nên phát giá bao nhiêu mua bấy nhiêu, miễn sao chất lượng đảm bảo

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 8.

Không khí mua bán nhộn nhịp chiều 24/1 (Tức 30 tháng Chạp). Những người đi chợ Gia Ngư ngày này chủ yếu là để sắm cỗ lễ cho mân cơm tất niên và đêm giao thừa.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 9.

Những năm gần đây, do nhu cầu của khách nhiều cửa hàng nhận đặt trước và đến giờ mang đồ đến tận nhà cho khách hàng.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 10.

Dưa hành, củ kiệu, thịt đông... được bày bán rất nhiều.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 11.

Mặc dù quy mô chợ Hàng Bè khá nhỏ nhưng do những ngày này buôn bán nhộn nhịp nên hàng hoá luân chuyển đến chợ liên tục.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 12.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 13.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 14.

Các loại rau và hoa tươi được bày bán tại khu chợ.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 15.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 16.

Hà Nội: Đi "chợ nhà giàu", 10 phút là sắm đủ mâm cỗ Tết - Ảnh 17.

Đến với "chợ nhà giàu" chỉ cần đi bộ 10 phút là đủ một mân cỗ truyền thống cho Tết Nguyên đán.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ