• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội FC buộc phải thắng ở vòng 24 nếu muốn đăng quang sớm 2 vòng

Thể thao 16/09/2019 07:08

(Tổ Quốc) - Nếu giành trọn 3 điểm ở vòng 24, CLB Hà Nội FC sẽ đăng quang ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu.

Vòng 23 giải vô địch quốc gia V-League mùa giải 2019 đã kết thúc. Với chiến thắng đậm 5-2 của CLB Hà Nội FC trước CLB Viettel trong trận derby thủ đô tối ngày 15/09, CLB Hà Nội đã giành được 49 điểm sau 23 trận đấu (14 trận thắng, 7 trận hòa và 2 trận thua), củng cố ngôi đầu bảng. 

Trong khi đó, đối thủ bám đuổi của họ là CLB TP.HCM đã bị CLB Dược Nam Hà Nam Định cầm hòa 1-1 trên sân vận động Thiên Trưởng ở trận đấu cùng ngày. Sau vòng 23, thầy trò HLV Chung Hae-seong chỉ giành được 42 điểm với 12 trận thắng, 6 trận hòa và 5 trận thua. Ở vị trí thứ 3,4,5 lần lượt là Than Quảng Ninh, Sông Lam Nghệ An và Sài Gòn với số điểm 34,33,32.

70453369_2563336940355083_4765298684864757760_n

Như vậy, giải đấu sẽ chỉ còn 3 vòng là sẽ kết thúc. Với số điểm này, cuộc đua tranh ngôi vương mùa giải 2019 sẽ còn hai đội là CLB Hà Nội và CLB TP.HCM. Khoảng cách giữa hai đội  này hiện tại là 7 điểm. 

Với số điểm 7 và 3 vòng đấu, CLB Hà Nội FC hoàn toàn có thẻ giành ngôi vô địch sớm 2 vòng nếu giành được chiến thắng ở vòng 24 và dành sức cho AFC cũng như Cup Quốc gia.

Cụ thể, ở vòng 24 tới đây, CLB Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trên sân Vinh của CLB Sông Lam Nghệ An. Trong trường hợp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng trước CLB Sông Lam Nghệ An, đội bóng thủ đô sẽ ngay lập tức đăng quang ngôi vô địch với 52 điểm bất chấp kết quả của 2 vòng đấu còn lại (trong trường hợp Hà Nội FC thua ở vòng 25,26 thì đội bóng thủ đô vẫn sẽ vô địch với 1 điểm hơn so với TP.HCM).

Trong trường hợp CLB Hà Nội FC bị đối thủ cầm hòa hoặc thua thì sẽ có hai kịch bản xảy ra gồm: CLB TP.HCM thắng hoặc hòa CLB Sài Gòn ở vòng 24 thì CLB Hà Nội buộc phải thắng ở vòng 25 nếu muốn đăng quang sớm. Kịch bản thứ 2, nếu CLB TP.HCM để thua CLB Sài Gòn thì CLB Hà Nội vẫn sẽ vô địch sớm 2 vòng đấu.

Rõ ràng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang được nắm quyền tự quyết trong tay và chắc chắn họ không muốn kéo dài thêm cuộc đua này. Càng vô địch sớm V-League bao nhiều thì CLB Hà Nội FC càng có nhiều hơn thời gian để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho hai giải đấu còn lại là AFC Cup và Cup Quốc gia. Trong đó, CLB Hà Nội đặc biệt chú trọng tới giải đấu AFC Cup, nơi mà họ đang ở rất gần với trận chung kết tổng nếu vượt qua được CLB 25 tháng 4 của Triều Tiên ở trận chung kết liên khu vực.

New Bitmap Image

Bảng xếp hạng sau vòng 23

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ