• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội luôn là đầu tầu trong phong trào Đấu kiếm

Thể thao 10/12/2018 15:20

(Tổ Quốc) - Sau một tuần tranh tài sôi nổi, giải Đấu kiếm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã khép lại thành công cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.

Hà Nội luôn là đầu tầu trong phong trào Đấu kiếm - Ảnh 1.

Các VĐV Hà Nội đã xuất sắc giành HCV nội dung đồng đội Kiếm liễu nam (Ảnh: Y Trang)

Kết quả chung cuộc, ngôi vị Nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Hà Nội với 5 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ. Đoàn Bắc Ninh xếp vị trí á quân với 2 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ. Vị trí thứ 3 thuộc về thành phố Hồ Chí Minh với 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đội tuyển Đấu kiếm Hà Nội cử lực lượng đông đảo gồm 42 vận động viên (VĐV). Các VĐV Đấu kiếm Hà Nội tranh tài ở tất cả các nội dung thi đấu tại giải và đã giành 5 HCV ở 4 nội dung cá nhân: Kiếm liễu nữ (Đỗ Thị Anh), Kiếm chém nam (Vũ Thành An), Kiếm ba cạnh nữ (Nguyễn Thị Như Hoa), Kiếm chém nữ (Bùi Thị Thu Hà) và 01 nội dung đồng đội Kiếm liễu nam (Bùi Văn Thái, Lưu Hồng Sơn, Nguyễn Văn Giáp, Trần Văn Anh). Đây vốn là những nội dung thế mạnh sở trường của Đấu kiếm Hà Nội.

Bên cạnh đó, Đội tuyển Đấu kiếm Hà Nội còn giành 6 HCB ở hầu hết các nội dung thi đấu. Điều này cũng đã phần nào cho thấy đội tuyển Đấu kiếm Hà Nội luôn là đầu tầu trong phong trào Đấu kiếm.

Bộ môn Đấu kiếm tại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII năm 2014, đứng đầu là Đoàn Hà Nội với 5 HCV, 7 HCB và 5 HCĐ. Xếp thứ hai là đoàn Thành phố Hồ CHí Minh với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Hải Dương giành được 2 HCV, 8 HCĐ xếp thứ ba toàn đoàn.

Trong bối cảnh Thể thao Hà Nội nói chung, Đấu kiếm nói riêng gặp nhiều khó khăn kể từ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, nhất là đến Đại hội này, lực lượng Đấu kiếm của Hà Nội đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Tuy nhiên, các VĐV đội tuyển Đấu kiếm Hà Nội vẫn giữ vững được ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn là một kết quả rất đáng tự hào. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Ban huấn luyện và VĐV đội tuyển Đấu kiếm Hà Nội.

Sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, chắc chắn rằng, những VĐV có trình độ chuyên môn tốt, nhất là những gương mặt trẻ từ các địa phương sẽ được lựa chọn, đào tạo bổ sung lực lượng vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng cho các sân chơi quốc tế cũng như hướng tới việc xây dựng lực lượng Đấu kiếm Việt Nam tốt nhất, sẵn sàng cho Đại hội Thể thao khu vực năm 2019 và xa hơn nữa là SEA Games lần thứ 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm 2021.

ĐoànVàngBạcĐồngXếp hạng
Hà Nội5621
Bắc Ninh2262
Tp HCM2133
Công an Nhân dân1134
Hải Dương1125
Hải Phòng1
46
Thanh Hóa
147


Minh Huyền (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ