• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19

Giáo dục 08/10/2022 15:56

(Tổ Quốc) - Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của ngành Giáo dục (GDĐT) Hà Nội được tổ chức với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19" được phát động rộng rãi tới tất cả các quận, huyện, thị xã, các trường học trên địa bàn Thành phố.

Quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Hai năm học vừa qua, ngành GDĐT Hà Nội đã có những bước chuyển đổi mạnh mẽ để thích nghi với diễn biến do dịch bệnh gây ra, trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19, Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 từ ngày 01-07/10/2022.

Nhận định thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục của Hà Nội vẫn còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị chưa đồng bộ; cơ sở dữ liệu số hóa chưa có sự kiểm soát sát sao và toàn diện; các quy định về việc xây dựng chương trình học trực tuyến, kiểm tra, đánh giá trực tuyến, công nhận kết quả học tập trực tuyến chưa hoàn thiện… Song với quyết tâm thực hiện cao, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học và từng giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giáo dục; tích cực xây dựng kho học liệu điện tử dùng chung toàn ngành; tăng cường nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng bộ, phục vụ dạy học trực tuyến, tạo cơ hội học tập bình đẳng giữa các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau…

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của ngành GDĐT Thủ đô tập trung vào các nội dung như: Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các nhà trường xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở, hữu ích…

Trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của ngành GDĐT Hà Nội cũng diễn ra nhiều chương trình, sự kiện về CNTT, từ đó mang đến các cơ hội cho giáo viên, học sinh tham gia… Cùng với đó, các nhà trường trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh việc xây dựng, cung cấp nguồn tài nguyên học liệu mở, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân… góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số của Hà Nội.

Hà Nội: Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Học sinh tham gia Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2022 (ảnh: Trường THCS Nam Từ Liêm)

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên toàn Thành phố

Hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tham gia với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 tại địa phương, đa dạng các hoạt động giao lưu, chia sẻ về ứng dụng CNTT trong dạy học, việc áp dụng chuyển đổi số trong việc dạy và học, các trường học triển khai ứng dụng CNTT như một hướng đi xây dựng xã hội học tập mới.

Tại huyện Quốc Oai, tuần lễ học tập suốt đời chuyển đổi số trong giáo dục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp lãnh đạo, các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19", tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 gửi đến các thông điệp: "Chyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường; Chuyển đổi số và cơ hội học tập cho tất cả mọi người; Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới; Không một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào có thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số của nhân dân và Tất cả các nguồn tài nguyên khác rồi sẽ cạn kiệt chỉ có tài nguyên số là vô hạn".

Việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Tại quận Hoàng Mai, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Quận tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19". Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Kết quả của hơn 2 năm chống dịch đã cho thấy những chuyển biến trong phương pháp học tập của các nhà trường, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp. Các hoạt động dạy học, điều hành, hội họp và làm việc đã chuyển sang trực tuyến trên nền tảng của chuyển đổi số, công nghệ số và đã đạt được những thành công tích cực.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai đề nghị, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời sẽ góp phần cùng với ngành GDĐT kêu gọi sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ quan đoàn thể, mọi tổ chức, cá nhân, toàn hệ thống chính trị và mọi người dân cùng chung tay xây dựng nền giáo dục quốc gia, để mỗi một người dân trở thành một công dân học tập. Đề nghị Ban Chỉ đạo các phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhà trường tổ chức tốt các hoạt động với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực trong suốt Tuần lễ và chỉ đạo để nhân rộng phong trào tự học, học tập suốt đời không chỉ giới hạn trong thời gian tổ chức tuần lễ mà còn mở rộng trong thời gian tiếp theo. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt quan điểm học tập suốt đời; nhân rộng các mô hình học tập, tuyên dương điển hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập". Các trường học ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục và đào tạo nghề.

Hà Nội: Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo (ảnh: Trường THCS Giáp Bát )

Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, bà Lê Thị Bích Thúy, Hiệu trưởng trường THCS Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm nhấn mạnh: "Mỗi thầy cô giáo vừa là người tổ chức cho học sinh khám phá kiến thức mới vừa là đối tượng cho học sinh noi theo. Hình thành kho học liệu, học liệu mở dùng chung cho toàn trường, liên kết với các kho học liệu của ngành nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và học tập suốt đời. Bên cạnh đó các em học sinh không ngừng tu dưỡng học tập, lao động và rèn luyện, có tinh thần ham học hỏi, khao khát lĩnh hội trí tuệ của nhân loại, có thái độ động cơ học tập đúng đắn, học đi đôi với hành; học không chỉ ở nhà, ở trường mà học ở xã hội với những trải nghiệm sáng tạo và phát huy năng lực của bản thân; chủ động, tự tin để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu".

Là một trong những quận đi đầu tại Thủ đô về ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong GDĐT, quận Ba Đình tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19". Hưởng ứng sự kiện này, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Công Trứ cho biết, thời gian qua, nhà trường đã chủ động thực hiện các giải pháp số hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục để các giáo viên có nhiều cơ hội ứng dụng CNTT vào các tiết học. "Trách nhiệm của các nhà trường là tiếp tục triển khai các chương trình học tập, khai thác triệt để ứng dụng CNTT trong các hoạt động dạy học và trải nghiệm để giáo dục hòa vào dòng chảy chung của xã hội trong việc chuyển đổi số góp phần chung tay xây dựng thành công xã hội học tập mới", bà Thủy nhấn mạnh về tầm quan trọng của nhà trường và khẳng định hướng ứng dụng CNTT vào dạy học trong thời gian tới trong quá trình chuyển đổi số của ngành GDĐT Hà Nội.

Phương Anh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ