• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Trường học quận Long Biên sẵn sàng cho năm học mới

Giáo dục 26/08/2022 19:39

(Tổ Quốc) - Để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, các trường trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đã sẵn sàng về cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng đã chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho năm học mới sau 2 năm học chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Dạy và học bình thường trong tình hình mới, với tâm thế sẵn sàng, các trường trên địa bàn quận Long Biên chuẩn bị điều kiện tốt nhất để chào đón năm học mới 2022-2023. Theo thống kê, toàn quận Long Biên sẽ có hơn 90.000 học sinh từ các bậc học mầm non đến trung học phổ thông bước vào năm học mới.

Ngay từ những ngày đầu tháng 8/2022, các trường học trên địa bàn quận đã sắp xếp, bố trí đầy đủ về phòng học, chỉnh trang, vệ sinh trường lớp, cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên… sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.

Với một số trường có số lớp tăng lên so với năm học trước, các trường cũng đã bổ sung một số giáo viên hợp đồng để phù hợp với số lớp tăng thêm đồng thời, nhà trường cũng tổ chức tập huấn chuyên môn liên quan đến kiến thức, kĩ năng, xây dựng phong cách chuyên nghiệp trong môi trường giáo dục.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, các trường đã chuẩn bị kỹ càng các phương án, sử dụng các kênh thông tin như website, fanpage, zalo nhóm lớp… nhằm tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh thông tin về ngày khai giảng năm học mới. Các trường đã lập danh sách học sinh, đăng sơ đồ đón học sinh trên trang web của trường để học sinh và phụ huynh nắm được các thông tin này. Trước ngày khai giảng, các trường đã cho học sinh tới trường tập duyệt khai giảng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, bảo đảm về mặt sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên… trong trường.

Trong năm học mới 2022-2023, ngành GDĐT Quận phấn đấu được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố, đồng thời, duy trì chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ ở mức độ cao nhất. Đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được ra lớp và học 2 buổi/ngày, tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp (dưới 3 tuổi) đạt 59%, tỷ lệ trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ra lớp đạt 100%...

Hà Nội: Trường học quận Long Biên sẵn sàng cho năm học mới - Ảnh 1.

Ảnh: Trường THCS Chu Văn An (quận Long Biên, Hà Nội) chào đón học sinh lớp 6

Trong năm học này, ngành GDĐT quận tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học 2022-2023 của Ngành là "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới, sáng tạo, củng số nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo". Ngành chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đổi mới GDĐT năm học 2022-2023, trong đó chú trọng các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện.

Thực hiện tốt duy trì kỷ cương trong công tác quản lý, kỷ cương công vụ, quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai trong trường học, chống lạm thu; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp. Phát huy vai trò làm gương của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành.

Đồng thời, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục văn hóa học đường, chú trọng kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý là tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi theo; nâng cao ý thức giáo dục giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng trường học Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Hạnh phúc.

Ngành GDĐT quận đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong giáo dục tiếp cận giáo dục thông minh, trường học thông minh, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại; xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, trường học thông minh, lớp học thông minh đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong Quận và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng GDĐT.

Tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khắc phục dần sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các nhà trường. Đồng thời ngành GDĐT quận cần quan tâm giáo dục sáng tạo trong các nhà trường, đẩy mạnh công tác giáo dục địa phương để nâng cao truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, nhân ái cho học sinh.

Trước đó, trong năm học 2021-2022, Ngành GDĐT quận Long Biên đã đạt những thành tích rất đáng tự hào và nổi bật. Năm học 2021-2022, quy mô giáo dục quận tiếp tục ổn định và phát triển, toàn quận có khoảng 85.000 học sinh với 85 trường công lập gồm: 34 trường mầm non, 29 trường tiểu học, 22 trường trung học cơ sở; 45 trường ngoài công lập: 41 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở; và 89 nhóm lớp mầm mon tư thục.

Trong năm học này, 100% nhà trường hoàn thành tốt và xuất sắc chỉ tiêu năm học; chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục đạt kết quả xuất sắc; học sinh được quan tâm giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống. Về văn hóa, chất lượng đại trà được giữ vững, chất lượng mũi nhọn tiếp tục có nhiều tiến bộ (học sinh giỏi tăng 10 bậc so với năm học trước). 100% học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS, Quận có 18 học sinh được tuyển thẳng vào THPT, học sinh trúng tuyển vào THPT công lập đạt 82,36%, có 114 học sinh đỗ vào các trường THPT chuyên của Thành phố.

Các nhà trường cũng đã phát huy vai trò quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, xây dựng và giữ gìn khung cảnh sư phạm nhà trường. Trong năm học này, toàn quận đã có 17 đơn vị được đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố", 16 tập thể và 8 cá nhân đề nghị được nhận Bằng khen UBND Thành phố, 5 tập thể và 9 cá nhân được đề nghị Bộ GDĐT tặng Bằng khen, 4 đơn vị được đề nghị Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố. Nhiều trường học trên địa bàn quận tiếp tục khẳng định chất lượng, uy tín trong quản lý, dạy và học tốt được xã hội ghi nhận.

Với những thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022, Phòng GDĐT quận Long Biên được Sở GDĐT Hà Nội tặng Giấy khen 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc và đề nghị UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ