• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội xem xét miễn nhiệm bà Nguyệt Hường vào thứ 4

Thời sự 01/08/2016 10:05

(Tổ Quốc)-Theo lịch làm việc của HĐND TP Hà Nội, chiều ngày 3/8 tới, Thường trực HĐND TP trình HĐND thảo luận và quyết nghị về việc bãi nhiệm ĐB HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Trước đó, cuối tháng 7, bà Nguyệt Hường đã bị Hội đồng Bầu cử quốc gia không công nhận tư cách ĐBQH, dù trong kỳ bầu cử vừa qua, bà Hường đã trúng cử HĐND TP HN và ĐBQH.
Thời điểm Hội đồng Bầu cử quốc gia làm quy trình để công nhận tư cách ĐBQH đối với bà Hường thì xuất hiện những tình tiết mà cơ quan điều tra Bộ Công an cung cấp, liên quan đến kê khai tài sản và Luật Quốc tịch.

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội 



Hội đồng Bầu cử quốc gia đã không công nhận tư cách với bà Nguyệt Hường và có văn bản gửi tới HĐND TP. Thường trực HĐND TP đã họp và hoàn thành quy trình đề nghị bãi nhiệm đại biểu HĐND TP đối với bà Nguyệt Hường. Nếu có trên 2/3 đại biểu HĐND đồng ý thì bà Nguyệt Hường sẽ bị bãi nhiệm.

Trước đó, bà Hường từng là đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13.
Cũng trong sáng nay, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội đã khai mạc. Từ ngày 1 đến 4/8, HĐND TP sẽ diễn ra hoạt động chất vấn.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc



Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng tăng 7,3%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 85.484 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán.
Một số chỉ tiêu kinh tế thấp hơn kế hoạch; công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số nơi còn chậm, chưa quyết liệt; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn đạt tỷ lệ thấp...
Song Đào

NỔI BẬT TRANG CHỦ