• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Phòng: Có hay không việc Phó Hiệu trưởng bắt học sinh tự tát vào mặt?

Pháp luật 17/02/2020 09:22

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ việc Phó Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái bị phụ huynh 'tố' bắt học sinh tự tát vào mặt, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu huyện An Dương khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Cụ thể, ngày 16/2, Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng đăng tải thông tin, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu huyện An Dương (TP. Hải Phòng) khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí nêu về việc Phó Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái (huyện An Dương) bắt học sinh tự tát vào mặt, và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (nếu có vi phạm).

UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu huyện An Dương phải báo cáo về vụ việc này trước ngày 21/02.

Hải Phòng: Có hay không việc Phó Hiệu trưởng bắt học sinh tự tát vào mặt? - Ảnh 1.

Trường THCS Đồng Thái (ảnh: Báo Điện tử Pháp luật Việt Nam)

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 14/2/2020, Báo Điện tử Pháp luật Việt Nam đăng bài “Hải Phòng: Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái bắt học sinh tự vả vào mặt mình 10 cái?” phản ánh về việc Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Thái bị phụ huynh “tố” vì có hành vi giáo dục học sinh không đúng chuẩn mực, đã bắt học sinh tự tát vào mặt mình 10 cái.

Phó Hiệu trưởng đề cập trong bài viết là bà Đỗ Thị Hường (sinh năm 1976), công tác tại Trường THCS Đồng Thái từ tháng 3/2019. Bà Đỗ Thị Hường nguyên là chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo huyện An Dương, Hải Phòng trước khi chuyển về làm Phó Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái.

PV (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ