• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Phòng: Hoàn thành Chương trình Đề án Sân khấu truyền hình

Văn hoá 08/08/2020 07:33

(Tổ Quốc) - Xếp hạng di tích lịch sử đền Ngũ Xã; Chú trọng đầu tư cho các hoạt động văn hóa văn nghệ; Hoàn thành Chương trình Đề án Sân khấu truyền hình là những thông tin văn hóa và thể thao nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng.

Hoàn thành Chương trình Đề án Sân khấu truyền hình - Ảnh 1.

Hải Phòng hoàn thành ghi hình truyền hình trực tiếp, phát sóng 08 Chương trình Đề án Sân khấu truyền hình. Ảnh: anhp.vn

Hà Nội: UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định về việc xếp hạng di tích Lịch sử đền Ngũ Xã, huyện Thường Tín.

Theo đó, UBND thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích phải được cấp phép của UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Thường Tín, UBND Quất Động có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Đền Ngũ Xã là công trình kiến trúc tín ngưỡng tưởng nhớ tổ nghề thêu Lê Công Hành. Theo tâm thức của người làng Quất Động, Cụ Lê Công Hành, tên thật là Trần Quốc Khái, sinh ngày 18 tháng giêng năm Bính Ngọ 1606, tại làng Quất Động. Cụ đỗ tiến sĩ đời vua Lê Thần Tông (1637). Năm 40 tuổi, triều đình cử đi xứ Trung Quốc. Tại đây, cụ đã học được nghề thêu rồi về nước dạy cho các làng Quất Động, Đào Xá, Ngũ Xá, Thắng Lợi, Dũng Tiến. Cụ mất ngày 12 tháng 6 năm Tân Sửu (1661), thọ 56 tuổi, được triều đình phong tặng Công bộ Thượng thư, tước Thái Bảo Quận công.

Đền Ngũ Xã nằm trên thửa đất có diện tích 764,9m2. Trong thời chiến tranh chống Mỹ, năm 1972, di tích bị bom đánh làm sập tòa hậu cung. Sau đó, nhân dân khôi phục lại.

Thái Bình: Những năm qua, huyện Kiến Xương luôn chú trọng đầu tư cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút nhiều cơ quan, đơn vị và người dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe cho người dân.

Nhiều cấp ủy đảng ở Kiến Xương đã có nghị quyết chuyên đề về công tác văn hóa, thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Do đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển ngày càng sâu rộng. 100% xã, thị trấn đã quy hoạch đất và đầu tư cho các thiết chế văn hóa, thể thao. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng phát triển đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thơ được thành lập ở các địa phương, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Đến nay, toàn huyện có 15 câu lạc bộ hát chèo, 100% xã, thị trấn đều thành lập câu lạc bộ nghệ thuật dân gian, đội văn nghệ quần chúng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần đưa phong trào văn hóa văn nghệ của huyện phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển làm cho đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Năm 2019, Kiến Xương có 221/237 thôn, khu phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 93,2%; 91,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Hải Phòng: Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Thành phố Hải Phòng thực hiện tốt phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đó, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố; tổ chức thành công chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bản hùng ca 65 năm" và chuỗi các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5/2020, kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên; Nghị quyết về tán thành Đề án khoanh vùng để quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản, di tích; hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định.

Đặc biệt, hoàn thành ghi hình truyền hình trực tiếp, phát sóng 08 Chương trình Đề án Sân khấu truyền hình và tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Đề án Sân khấu truyền hình.

Tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2019. Thực hiện sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ