• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Phòng: Khánh thành Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc

25/12/2010 12:05

(Toquoc)-Hôm nay (25/12), lễ khánh thành công trình xây dựng Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc đã diễn ra tại thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng - quê hương của Mạc Đăng Dung, người sáng lập Vương triều Mạc. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tới dự buổi lễ.

(Toquoc)-Hôm nay (25/12), lễ khánh thành công trình xây dựng Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc đã diễn ra tại thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng - quê hương của Mạc Đăng Dung, người sáng lập Vương triều Mạc. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tới dự buổi lễ.

Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử to lớn của thành phố Hải Phòng được đưa vào danh mục các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 10/2009 trên diện tích đất rộng 10,5 ha với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại gồm 30 hạng mục công trình. Trong đó, có nhà truyền thống, nghi môn, thiên long tỉnh, nhà che bia, bái đường, chính điện, thái miếu, khu dịch vụ, hệ thống cây xanh, đường giao thông, điện, nước... đồng bộ, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Nhà Mạc tồn tại 65 năm từ năm 1527 đến năm 1592, trải qua các đời Vua Mạc Đăng Dung niên hiệu Minh Đức (1527 – 1530); Vua Mạc Đăng Doanh niên hiệu Đại Chính (1531 – 1540); Vua Mạc Phúc Hải niên hiệu Quảng Hoà (1541 – 1546)…

Vương triều Nhà Mạc đã có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực của trong lịch sử phát triển nước nhà cũng như những giá trị quý giá về văn hoá và lịch sử của vùng đất Dương Kinh./.

L.Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ