• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc: Một viên chức tham gia công tác phòng chống COVID-19 tử vong tại nhà, nghi do "làm việc quá sức"

Thế giới 28/02/2020 11:45

(Tổ Quốc) - Vào ngày thứ 4 (26/2), 1 ngày trước khi tử vong, người đàn ông này đã rời văn phòng sớm hơn thường lệ và nói với các đồng nghiệp rằng mình cảm thấy "mệt mỏi", theo Yonhap.

Một viên chức chính quyền thành phố Jeonju, Hàn Quốc vừa được phát hiện trong tình trạng đã tử vong tại nhà riêng vào hôm thứ 5 (27/2) vừa qua, sau nhiều giờ làm việc liên tục. Nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là do "làm việc quá sức", hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Cụ thể, viên chức nam 43 tuổi này làm việc tại tòa thị chính của thành phố Jeonju, thuộc tỉnh Bắc Jeolla. Khi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) bùng phát, anh cũng tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố.

Theo thông tin của cảnh sát địa phương, rạng sáng ngày 27/2, vợ của viên chức này đã phát hiện anh trong tình trạng ngưng thở, tim ngừng đập. Anh đã được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên các bác sĩ đã không thể cứu chữa và tuyên bố viên chức này đã tử vong.

Chính quyền thành phố Jeonju cho biết, trước thời điểm tử vong, người đàn ông này đã làm việc thêm giờ trong các ngày thứ 7 và Chủ nhật tuần trước do thành phố có 2 ca nhiễm COVID-19.

Tiếp đó, nam viên chức trên vẫn liên tục làm việc từ sáng đến quá nửa đêm trong 2 ngày 24 và 25/2, nhằm xác định danh tính và địa chỉ của những tín đồ theo giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) tại thành phố Jeonju.

Vào ngày thứ 4 (26/2), 1 ngày trước khi tử vong, người đàn ông này đã rời văn phòng sớm hơn thường lệ vào khoảng 11h đêm. Trước khi ra về, anh còn nói với đồng nghiệp rằng mình cảm thấy mệt mỏi, theo Yonhap.

Phía cảnh sát địa phương cũng tiết lộ rằng người đàn ông này đã từng chia sẻ với vợ mình về sự mệt mỏi và áp lực do khủng hoảng virus corona gần đây.

Trong khi phía chính quyền thành phố khẳng định cái chết của nam viên chức này có liên quan tới những ngày làm việc quá sức, phía cảnh sát thành phố cho biết họ sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm vượt 2.000

Yonhap dẫn báo cáo của cơ quan quản lý và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho hay, từ 16h ngày 27/2 đến 9h ngày 28/2, nước này xác nhận mới 256 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.022.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho hay, công tác kiểm tra xét nghiệm đối với các thành viên giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu vẫn đang trong quá trình tiến hành, và số lượng ca nhiễm Covid-19 ở "ổ dịch" này có thể tiếp tục gia tăng.

Xem thêm các tin tức về dịch COVID-19 tại đây.

Hàn Quốc: Một viên chức tham gia công tác phòng chống COVID-19 tử vong tại nhà, nghi do làm việc quá sức - Ảnh 4.

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ