• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc tuyên chiến diệt rệp bùng phát quy mô rộng

Thế giới 10/11/2023 16:36

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, Chính phủ Hàn Quốc mới đây đẩy mạnh triển khai chiến dịch ngăn chặn và kiểm soát loài rệp sau làn sóng bùng phát loại côn trùng này ở các nhà tắm, ký túc xá đại học và nhà ga trong tình trạng báo động cao.

30 trường hợp người dân nghi ngờ hoặc xác nhận bị rệp cắn đã được báo cáo kể từ cuối tháng 10, khiến chính phủ nước này phải công bố chiến dịch diệt rệp kéo dài 4 tuần nhằm tiêu diệt loài gây hại hút máu này.

Hàn Quốc tuyên chiến diệt rệp bùng phát quy mô rộng - Ảnh 1.

Chính quyền thành phố Seoul cam kết ngăn chặn sự xâm nhập của rệp tại các cơ sở như tàu điện ngầm và rạp chiếu phim, những nơi người dân thường xuyên sử dụng. Ảnh: CNN

Hàn Quốc trong những năm qua gần như không còn rệp sau các chiến dịch tiêu diệt trước đây, chỉ có 9 trường hợp bị cắn được báo cáo cho Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) kể từ năm 2014.

Sự hồi sinh đột ngột của loài côn trùng gây hại này trong năm nay, theo sau các báo cáo về các đợt bùng phát tương tự ở Pháp và Vương quốc Anh cũng như sự gia tăng số ca mắc bệnh ở Mỹ, đang khiến công chúng lo ngại. Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cũng tràn ngập hình ảnh và lời kể về những lần người dân gặp phải loại côn trùng này.

Các công ty kiểm soát sinh vật gây hại cho biết rất nhiều yêu cầu trợ giúp gần đây từ người dân gọi đến những ngày qua. Một số trang web mới đã tạo các phần dành riêng cho vấn đề này, cung cấp cho người dùng những lời khuyên chia sẻ mẹo đối phó với sinh vật gây hại, với các đề xuất tránh vào rạp xem phim hay đi phương tiện giao thông công cộng.

Một số ý kiến cũng phản ánh cả sự sợ hãi và bối rối của người dân trong việc đối phó với loài côn trùng này nhiều năm qua.

Lo sợ trở thành ám ảnh

Các chuyên gia cho rằng đợt bùng phát rệp hiện nay có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi có thể thuyên giảm. Họ tin rằng nguyên nhân gây ra mối lo ngại là người dân sợ bị kỳ thị nếu bị cắn.

Mặc dù rệp không lây bệnh nhưng vết ngứa do vết cắn của chúng có thể gây mất ngủ và nhiễm trùng da thứ cấp nếu gãi quá mạnh. Bị cắn bởi một trong những loài côn trùng có đường kính dưới 1 cm (0,3 inch) cũng có thể được coi là hành vi gây xấu hổ về mặt xã hội.

"Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu số trường hợp bị rệp tấn công có tăng hay không nhưng một số người dân có thể sẽ không báo cáo do lo ngại bị kỳ thị vì lý do vệ sinh.Tuy nhiên họ có thể nói chuyện với giới truyền thông sau cuộc họp về khủng hoảng hôm 7/11 có sự tham gia của 17 thành phố đô thị, chính quyền tỉnh và các bộ liên quan", một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết.

Quan chức này đề cập chính phủ hiện đang hợp tác với các công ty kiểm soát sinh vật gây hại tư nhân để hiểu biết toàn diện hơn về tình hình vì lo ngại những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh hoặc danh tiếng.

Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh việc nhập khẩu các loại thuốc diệt côn trùng mới trong trường hợp những loại thuốc sẵn có trong nước không đủ mạnh để diệt rệp.

Trong khi đó, các công ty kiểm soát sinh vật gây hại cũng nói rằng đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại yêu cầu giúp đỡ.

Ông Eom Hae-won, Giám đốc điều hành của công ty kiểm soát dịch hại Choa Clean có trụ sở tại Choa cho biết trước đây, chúng tôi nhận được chưa đến 5 cuộc gọi mỗi năm liên quan đến rệp, nhưng những ngày này, chúng tôi nhận được 2-3 cuộc gọi mỗi ngày.

"Bởi vì chưa bao giờ xảy ra hiện tượng nghiêm trọng như năm nay nên các công ty địa phương hầu hết không có kinh nghiệm trong việc loại bỏ rệp và các loại thuốc trừ sâu có sẵn không hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi đang thu thập rệp cho mục đích nghiên cứu và thử nghiệm thêm," ông Eom nhấn mạnh.

Thủ đô Seoul truy tìm rệp

Tại thủ đô Seoul, chính quyền thành phố đang triển khai "Hệ thống quản lý và báo cáo về sự xuất hiện của rệp cũng như phát triển sáng kiến "Thành phố không có rệp, Seoul", theo đó, giới chức trách thủ đô Seoul cho biết sẽ tiến hành kiểm tra 3.175 cơ sở lưu trú, nhà tắm và jjimjilbang (phòng tắm hơi kiểu Hàn Quốc với phòng có nhiệt độ khác nhau).

Chính quyền thành phố khẳng định trong một thông cáo báo chí rằng những cuộc kiểm tra đặc biệt này sẽ tiếp tục trong suốt kỳ nghỉ lễ cuối năm, đặc biệt là ở những khu vực tập trung nhiều nhà ở và nhà tắm, vốn được cư dân nước ngoài ưa chuộng.

Thành phố cho biết sẽ hỗ trợ kiểm soát dịch gây hại tại các đơn vị nhà ở nhỏ được gọi là jjokbang hoặc gosiwon, thường có diện tích khoảng 3-6m2 và là nơi ở của một số cư dân nghèo nhất Seoul.

Các khu vực khác được xem là có nguy cơ cao bao gồm tàu điện ngầm và rạp chiếu phim. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ thúc đẩy chiến dịch bao gồm việc vệ sinh định kỳ các ghế tàu điện ngầm bằng hơi nước.

Ông Park Yoo-mi, một quan chức y tế cấp cao ở Seoul ghi nhận mặc dù rệp không truyền bệnh nhưng chúng là loài gây hại gây khó chịu, dị ứng và gây tổn hại về tâm lý cũng như kinh tế do thói quen hút máu của chúng.

Giải pháp cấp bách

Ông Lee Si-hyeock, Giáo sư Công nghệ sinh học nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Seoul khẳng định các nhà nghiên cứu đã nhận thấy khả năng kháng thuốc diệt côn trùng mạnh mẽ "ngay cả khi chúng được ngâm trong dung dịch có nồng độ cao".

Quá trình diệt rệp cần được thúc đẩy nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo ông Lee Hee-il, Giám đốc bộ phận Vectors và Bệnh ký sinh trùng tại KDCA, mặc dù Hàn Quốc hầu như không còn rệp trong những năm gần đây nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.

Các yếu tố đằng sau đợt bùng phát có thể bao gồm sự gia tăng việc đi lại sau Covid và khả năng kháng thuốc của côn trùng.

"Rệp đang phát triển khả năng kháng thuốc diệt côn trùng mà chúng ta thường sử dụng, vì vậy giải pháp hiệu quả nhất hiện nay là sưởi ấm. Hóa ra nhiệt độ khoảng 45 độ C có thể giết chết rệp và trứng", ông Lee nói.

Ông cho biết việc sử dụng máy sấy hoặc bàn ủi có thể là phương pháp hiệu quả để loại bỏ rệp và trứng của chúng khỏi vải.

"Người ta thừa nhận rằng việc tiêu diệt hoàn toàn rệp là một nhiệm vụ đầy thách thức, vì vậy cách tiếp cận tốt nhất là ngăn chặn chúng xâm nhập vào nhà bạn. Phản ứng sớm và chủ động là rất quan trọng", ông nhấn mạnh.

Trong "Hướng dẫn ứng phó và phòng ngừa rệp", Chính quyền thành phố Seoul khuyên người dân không nên mang những vật dụng có nguy cơ lây nhiễm vào nhà, trong đó mặt hàng có nguy cơ cao là đồ nội thất đã qua sử dụng và sách cũ.

"Việc sửa chữa những khu vực bị hư hỏng như vết nứt và giấy dán tường có thể giảm thiểu môi trường sống tiềm ẩn của rệp", hướng dẫn đưa ra gợi ý./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ