• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng loạt rich kids RMIT lên mạng khoe độ giàu có: Đúng là trường chỉ dành cho con nhà trâm anh thế phiệt

Thời sự giáo dục 03/07/2020 09:44

(Tổ Quốc) - Ngoài học phí khủng lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm, bonus thêm mức độ chịu chơi, sang chảnh của sinh viên, có lẽ ngôi trường Đại học đình đám này chỉ dành riêng cho hội "rich kids".

Đại học RMIT từ lâu đã là một cái tên không còn xa lạ gì với những bạn trẻ đang tìm kiếm một môi trường học chất lượng nhất nhì tại Việt Nam. Những gương mặt hàng đầu trong làng giải trí như Tăng Thanh Hà, Mai Phương Thúy, Hoàng My, Chi Pu... đều chọn RMIT làm nơi học hỏi và trau dồi kiến thức cho mình.

Nhiều năm nay, RMIT luôn đứng top đầu trong số các ngôi trường Đại học tiếp thu tinh hoa của môi trường đào tạo quốc tế với chất lượng vượt trội cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Nhà trường hướng tới sự phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, nhà trường ứng dụng kiến trúc xanh trong việc sử dụng vật liệu kết cấu và bề mặt tòa nhà giúp giảm thiểu tiếng ồn, ô nhiễm và hấp thụ nhiệt từ bên ngoài. Đi cùng với đó là mức học phí cao chót vót, thuộc top nhất nhì cả nước, chỉ cần nhắc đến tên Đại học ấy, dân tình đã nghĩ ngay đến hội "rich kid".

Đại học RMIT Việt Nam  - Ảnh: RMIT UNIVERSITY

Để nhận được tấm bằng tốt nghiệp Đại học RMIT, bên cạnh sự nỗ lực học tập và rèn luyện của sinh viên thì phụ huynh cũng phải bỏ ra một khoản kha khá, có thể phải trả hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi học kỳ. Với mức học phí ngất ngưởng như thế thì không phải ai cũng đủ tiềm lực theo học đâu nên nhiều người vẫn thường đùa rằng nhìn vào học phí biết ngay là con nhà giàu rồi.

Theo công bố trên website của trường thì học phí toàn khóa chương trình đại học năm 2020 có ngành thấp nhất khoảng 867 triệu đồng, một số ngành lên đến hơn 1,1 tỷ đồng (các ngành thuộc khoa Khoa học và Công nghệ). Như vậy, tiền học phí dao động từ 289 - 300 triệu đồng/năm. Mới đây, dân tình càng được phen mở mang tầm mắt khi hội sinh viên trường RMIT công khai gia thế cũng như độ giàu có, sang chảnh, ngoài hàng hiệu ngàn đô đắt đỏ còn những căn hộ cao cấp ngốn cả mấy chục tỷ đồng.

1. Đình Huy - nickname "thái tử RMIT"

Anh chàng từng theo tại trường con nhà giàu đắt đỏ, được biết, căn hộ nhà "thái tử RMIT" có giá 30 tỷ, riêng phần xây dựng và nội thất đã hết 15 tỷ. Căn nhà này nằm ở khu vực đảo Kim Cương quận 9 và hiện tại, Huy đang sống cùng với bố mẹ và 2 chị gái. Căn nhà được thiết kế không quá cầu kì với 4 tầng và 4 phòng ngủ. Nội thất trong nhà đều mang tone màu nâu, xám tạo cảm giác sang trọng; chúng được gia chủ tự lựa chọn ý thích chứ không thuê kiến trúc sư thiết kế.

Cận cảnh không gian căn nhà 30 tỷ của "thái tử RMIT"

Căn phòng của Huy khá gọn gàng với thiết kế đơn giản. Đặc biệt, anh chàng này có một nhà tắm riêng mà theo bạn của khổ chủ miêu tả là"chạy bộ trong đây được" vì nó rộng rãi chẳng kém gì một căn phòng riêng. Vì chị gái ít khi về nhà nên Huy cũng tận dụng 1 căn phòng ngủ để set up thành studio. Ngoài ra, căn nhà còn có một điểm nhấn là phần giếng trời tạo cảm giác rất thoáng đãng và giúp không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

2. Đào Mai Anh

Cô nàng học RMIT tên thật là Mai Anh Đào, sinh năm 2001 tại Hà Nội cũng nhận được nhiều sự chú ý trên MXH với clip RMIT check, khoe loạt đồ hiệu của mình như: nước hoa Gucci, son TomFord, vòng tay Louis Vuitton,... Clip của cô nàng hiện tại đã nhận về 3,2 triệu lượt views trên Tiktok. Mai Anh đang học năm nhất ngành kinh tế tài chính ở đại học RMIT cơ sở Hà Nội. Ở trường, cô bạn đang trợ lý trong CLB sự kiện và phụ trách truyền thông trong CLB bóng rổ.

Gái xinh RMIT sinh năm 2001 làm clip khoe hàng hiệu hút triệu views, sẵn sàng đáp trả khi antifan bảo "khoe tiền của ba má"

Nữ sinh cũng nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách xinh xắn như nàng thơ. Trang Instagram cá nhân của cô bạn đã có gần 20k lượt follow còn con số này ở Tiktok là gần 100k. Khi nhận được những bình luận không mấy tích cực của dân mạng như chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, khoe tiền,... Mai Anh chia sẻ: "Thực ra đó là 1 cuộc thi ở trường phát động tên RMIT Check nên mình có tham gia. Với bình luận của mọi người, mình không quan tâm lắm vì không có ý định muốn nổi tiếng hay gì khác. Mình cứ sống thoải mái và thật tốt với bản thân là được. Nhưng nếu người khác nói quá đáng mình cũng sẵn sàng đáp trả vì với mình, Tiktok giống như 1 sân chơi và mình muốn ở đó phải thật vui vẻ.

Cô bạn còn đang quản lý 1 chiếc studio nhỏ, nhận chụp hình cho mọi người

"Ngoài ra, những gì mọi người xem trong clip chỉ là 1 khía cạnh nhỏ của cuộc sống hàng ngày và đi học của mình. Mình cũng không phải là kiểu mua đồ hiệu điên cuồng. Kể cả có tự kiếm ra tiền thì mình vẫn phải xin bố mẹ trước khi mua đồ có giá trị cao hay phải có dịp đặc biệt mình mới mua thôi".

3. Nguyễn Thanh Ngân

Nguyễn Thanh Ngân (Bell Nguyễn, sinh năm 2000), sinh viên trường Đại học RMIT, nhận được nhiều sự chú ý trên Instagram nhờ khuôn mặt xinh đẹp, phong cách cùng cuộc sống sang chảnh như Rich Kid. Vẻ ngoài của Bell Nguyễn rất khoẻ khoắn, năng động và có phần cá tính, phóng khoáng.

Không những xinh đẹp, Bell còn có cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ bởi sự sang chảnh chẳng kém gì ai. Món đồ đắt nhất cô bạn từng được mẹ tặng là một chiếc túi Louis Vuitton có giá khoảng 2000$. Cô bạn cũng từng đi du lịch đến nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia...

Cô bạn từng đi du lịch đến nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia... và sở hữu những món hàng hiệu sang chảnh, đắt tiền

Tổng hợp

Diệu Thu

NỔI BẬT TRANG CHỦ