• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng loạt thí sinh gian lận điểm thi là thủ khoa các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam

Giáo dục 16/04/2019 13:37

(Tổ Quốc) - Vụ việc rúng động xã hội trong gần một năm qua kể từ những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 được phanh phui, giờ đây vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người khi danh sách thí sinh gian lận điểm thi được công bố thì nhiều thí sinh trong số đó đã đỗ vào các trường học và là thủ khoa, á khoa của các trường này.

222 thí sinh, 114 thí sinh Hà Giang, 64 thí sinh Sơn La, 44 thí sinh Hòa Bình… là những con số về các thí sinh có điểm được chỉnh sửa, nâng lên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Trong đó có những thí sinh điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm đã công bố tới cả chục điểm.

Đáng nói, nhiều thí sinh trong số này là những thủ khoa, á khoa của các trường đại học, học viện danh tiếng: Đại học Y Hà Nội, Học viện Hậu cần, Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Sỹ quan lục quân 1, Đại học Luật Hà Nội…

Hàng loạt thí sinh gian lận điểm thi là thủ khoa các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam - Ảnh 1.

Nhiều thí sinh gian lận điểm thi của Hòa Bình hiện đang học tại các trường đại học, học viện khối công an, quốc phòng

Tiếp tục thông tin về các thí sinh gian lận về điểm thi hiện đang theo học tại các trường Đại học, Học viện tới thời điểm sáng 16/4/2019 cho thấy, tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thí sinh T.P.T ở Hòa Bình là thủ khoa kép năm 2018, với tổng điểm 27,75, thí sinh này là thủ khoa Ngành Sư phạm Ngữ văn và cũng là thủ khoa của trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Thí sinh này nằm trong danh sách thí sinh gian lận điểm thi của tỉnh Hòa Bình với điểm được nâng lên là 14,85 điểm. Ba môn xét tuyển tổ hợp C00 đạt 27,75 điểm, cộng với 0,75 điểm ưu tiên thành tổng điểm 28,5 điểm. Cụ thể, Sử: 9,25 điểm, Địa: 9,75 điểm, Ngữ văn: 8,75 điểm. Điểm chấm thẩm định của thí sinh này còn Sử 5,75 điểm, Địa lý: 7 điểm. Điểm Ngữ văn vẫn giữ nguyên mức 8,75 điểm.

Hàng loạt thí sinh gian lận điểm thi là thủ khoa các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: trường ĐH Sư phạm Hà Nội


Ngoài ra, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội còn có một sinh viên nằm trong danh sách gian lận điểm thi của tỉnh Sơn La. Thí sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn ở tổ hợp COO, điểm xét tuyển vào trường trước đó là 27 điểm, điểm chấm thẩm định thì tổng điểm ba môn xét tuyển chỉ còn 24 điểm. Vì điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2018 là 24 điểm, nên nhà trường tiếp tục cho sinh viên theo học.

Tại Học viện Hậu cần, Thủ khoa và Á khoa năm 2018 đều là thí sinh đến từ Hòa Bình. Tuy nhiên, các thí sinh này đều nằm trong danh sách gian lận điểm thi để đỗ vào trường, với mức điểm được nâng lên của các thí sinh này từ 14,95-18,8 điểm. Cụ thể, Thủ khoa Học viện Hậu cần có tổng điểm xét tuyển 3 môn Toán, Lý, Hóa là 28,7 (cộng thêm 0,75 điểm ưu tiên khu vực), điểm chấm thẩm định của thí sinh này chỉ đạt 18,55 điểm. Á khoa của Học viện Hậu cần có tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa là 28,25 điểm (cộng 0,75 điểm ưu tiên), thí sinh này được nâng tới 18,8 điểm, với điểm chấm thẩm định chỉ được 14,65 điểm.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ