• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng nghìn lính Mỹ rời Đức sẽ đi đâu?

Thế giới 24/06/2020 11:27

(Tổ Quốc) - Sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định rút hàng ngàn binh sĩ khỏi Đức, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho rằng họ có thể sẽ tới Thái Bình Dương.

Vào ngày 15/6, ông Trump tuyên bố ý định cắt giảm khoảng 10 nghìn lính trong số quân đội Mỹ đồn trú ở Đức cho đến khi quốc gia Trung Âu này tăng thêm chi phí hỗ trợ quốc phòng. Mỗi quốc gia NATO dự kiến, hiện chưa bắt buộc, chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng nhưng vào năm 2019, Đức mới dành 1.4% GDP cho các vấn đề quân sự.

Tuy nhiên, Tướng Jeffrey Harrigian, người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu, cho biết vào ngày 18/6 rằng ông chưa nhận được bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào chỉ đạo việc tái bố trí lực lượng.

Hàng nghìn lính Mỹ rời Đức sẽ đi đâu? - Ảnh 1.

Căn cứ Mỹ tại Đức. Ảnh: AP.

Sau đó, vào Chủ nhật, ông O'Brien đã có một bài viết trên tờ Wall Street Journal để bảo vệ lập trường của ông Trump, cho rằng "việc bố trí quân đội theo kiểu Chiến tranh Lạnh ở các nước như Đức hiện tại, đã phần nào lỗi thời. Ông đề nghị quân đội, thay vào đó, sẽ được bố trí lại tới các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương, nơi họ sẽ là lực lượng đối trọng với Trung Quốc.

"Hàng ngàn lính có thể dự kiến tái triển khai tới Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự ở đảo Guam, Hawaii, Alaska và Nhật Bản, cũng như triển khai tại các nơi như Australia", ông O'Brien. "Tại những khu vực đó, người Mỹ và các đồng minh đang phải đối mặt với thách thức địa chính trị quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh".

Vào cuối năm 2017, chính quyền Trump đã vạch ra tầm nhìn chiến lược cho tương lai, lưu ý Lầu Năm Góc phải xoay trục, chuyển trọng tâm từ tác chiến chống khủng bố 2 thập kỷ qua sang "cuộc cạnh tranh các nước lớn" với Nga và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Robert Dujarric, đồng giám đốc Viện nghiên cứu châu Á đương đại tại Đại học Temple ở Tokyo, nói với tờ Stars and Stripes rằng việc rút lui quân đội này không liên quan gì đến việc giúp phòng thủ châu Á mà là ông Trump có vấn đề với NATO.

Trên thực tế, trọng tâm của O'Brien chủ yếu nói về Đức. Ông đã chỉ trích Berlin là một đồng minh đang để lại nhiều khoảng trống. Ông O'Brien lưu ý rằng Đức đã hợp tác với Nga về dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 bên dưới biển Baltic và vẫn chưa loại trừ gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei khỏi danh sách nhà cung cấp mạng 5G của họ

Ông O'Brien lưu ý rằng một số lực lượng vẫn sẽ ở lại các nước châu Âu khác. Một số thậm chí có thể đi xa hơn về phía đông và tiến gần hơn đến phía Nga. Nhật báo Ba Lan Dziennik Gazeta Prawna hôm thứ ba đã đưa tin rằng con số 1.000 lính Mỹ sắp triển khai tới Ba Lan hiện đã được nhân đôi. Việc tái bố trí này sẽ đi cùng với nhiều khí tài Không quân, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và vận tải.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ