• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân

(Tổ Quốc) - Khuya 4/6, hàng trăm chiến sỹ Công an, Quân đội vẫn đang túc trực tại đèo Hải Vân (Đà Nẵng) và dùng chó nghiệp vụ để truy bắt tên phạm nhân giết người, vượt ngục ở tỉnh Quảng Ngãi.

Đến 23h50 khuya 4/6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội Quân khu V, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa dãy núi trên đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để truy bắt tên tội phạm mang 4 tiền án, vượt ngục ở tỉnh Quảng Ngãi.

Clip: Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội xuyên đêm truy bắt tên tội phạm nguy hiểm vượt ngục.

Ngoài lực lượng chức năng đang phong tỏa dọc tuyến đường đèo Hải Vân, chó nghiệp vụ cũng được huy động để hỗ trợ truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, tất cả những tuyến đường mòn lên xuống núi đều lực lượng chức năng chốt chặn. Tuy nhiên, do trời tối và địa hình rừng núi hiểm trở nên lực lượng chức năng rất khó thâm nhập vào sâu trong rừng.

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang huy động lực lượng công an, quân đội phối hợp tiến hành vây bắt phạm nhân giết người vượt ngục đang lẩn trốn trên khu vực đèo Hải Vân.

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phong tỏa tại chân đèo Hải Vân.

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 4.

Lực lượng quân đội đi tuần tra tại khu vực đèo Hải Vân.

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 5.

Nhiều chú chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường để phục vụ việc tìm kiếm đối tượng trốn tù.

Trước đó, ngay sau khi nhận tin báo tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi trại giam T10 của Quân Khu 5 (đóng tại tỉnh Quảng Ngãi).

Đặc biệt, sáng 4/6, một người dân ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) trình báo bị một thanh niên cướp xe máy, hình dáng giống đối tượng Sự.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT TP Đà Nẵng đã tổ chức chốt chặn cả hai đường lên đèo và hầm Hải Vân để dừng xe kiểm tra tất cả người qua lại. Đồng thời, lực lượng điều tra hình sự của quân đội và công an cũng có mặt tại đây để truy bắt kẻ bị truy nã đặc biệt này.

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 6.

Phạm nhân Triệu Quân Sự mang 4 tiền án.

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 7.

Xe máy của đối tượng bỏ lại trên đường, rồi vào rừng Hải Vân (Đà Nẵng) lẩn trốn.

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 8.
Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng tập trung trên đèo Hải Vân để truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên chạy xe máy hiệu Sirius BKS: 76X6-2978 giống đối tượng truy nã đang lên đèo Hải Vân.

Ngay sau đó, CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng nam thanh niên này không chấp hành mà rồ ga chạy lên đèo. Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng truy đuổi khoảng 2km thì phát hiện đối tượng đã bỏ lại xe máy và chạy vào hướng lên đỉnh rừng Hải Vân.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trưởng trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, cho biết: "Chúng tôi phối hợp với Hình sự Quân khu 5 tiến hành chốt chặn dưới chân đèo Hải Vân nhằm phát hiện chặn bắt. Khi nhận dạng được đối tượng thì anh em đuổi theo được khoảng 2km, đến Km912 200 thì đối tượng bỏ chạy lên núi. Hiện, các lực lượng bên quân đội, công an, nhiều lực lượng đang vây bắt trên núi".

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng ăn tối bên lề đường trên đèo Hải Vân.

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 11.
Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng nhận định người bỏ chạy này chính là Triệu Quân Sự, đã trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5).

Như đã đưa tin, trước đó, khoảng 14h30 chiều 3/6, Triệu Quân Sự (SN 1991, quê huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã bỏ trốn khi đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (trại giam T10), đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tổ chức truy tìm tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Theo cơ quan công an, Sự là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 13.
Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 14.

Theo ghi nhận, từ khu vực chân đèo Hải Vân lên đến Km 912 200 đang được lực lượng chức năng phong tỏa chặt.

Hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm truy bắt tên sát nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân - Ảnh 15.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Lúc gây án, Sự đang là quân nhân (binh nhì thuộc Quân khu I), vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi. Đối tượng này rất mê chơi game. Ngày 23/8/2012, Công an TP Hà Nội bắt được Sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Đặc biệt, đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Lần trước đó, ngày 8/11/2015, Sự và phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang; phạm tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích" chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật sắc, nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Sau hơn 1 tháng truy tìm, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức bắt được Sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Hà Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ