• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng triệu USD để chứng minh nhạc Mozart bị “khiêu dâm hoá”

Văn hoá 30/09/2017 21:24

(Tổ Quốc) - Các nhà khoa học cho rằng, từ một trong những thể loại âm nhạc bác học nhất, nhạc cổ điển giờ đây đã bị khiêu dâm hoá.  

Theo các nhà khoa học Thuỵ Điển, nhạc cổ điển - vốn được coi là một trong những loại nhạc bác học nhất, giờ đây đang bị “khiêu dâm hoá”. Một trong những bằng chứng rõ nhất là việc trong các cảnh giường chiếu của nhiều bộ phim, nhạc cổ điển thường xuyên được chọn làm nhạc nền.

“Việc liên hệ nhạc cổ điển với tình dục trong thế giới phim ảnh không còn là một điều quá mới mẻ. Tuy nhiên, nó đã trở nên hiện hữu hơn, và xu thế này đang ngày càng gia tăng trong điện ảnh đại chúng và văn hoá đại chúng,” sử gia âm nhạc Tobias Pontara của Đại học Gothenburg nói.

Pontara cho rằng, nhạc cổ điển đang giữ một vị trí khá mâu thuẫn và khó định nghĩa. Một mặt, nó thường được coi là những giá trị vĩnh cửu và được tầng lớp người nghe lớn tuổi đánh giá cao. Mặt khác, nó lại rất phổ biến trên phim, truyền hình, quảng cáo và mạng xã hội…

Nhà nghiên cứu người Thuỵ Điển phân tích, việc liên hệ nhạc cổ điển với tình dục không còn gây tranh cãi như trước đây bởi vì nhạc cổ điển không còn là một thể loại âm nhạc dành riêng cho giới quý tộc và tri thức.

“Ví dụ như trong bộ phim ’50 Sắc thái’ từ một vài năm trước đây, có một cảnh giường chiếu với phần nhạc nền trích từ tác phẩm của nhà soạn nhạc sống ở thế kỷ 16 Thomas Tallis,” ông Pontara kể lại.

Pontara thừa nhận, ngày nay một số nghệ sỹ cổ điển đang theo đuổi phong cách gợi cảm để quảng bá cho hình ảnh của mình.

“Nghệ sỹ piano Yuja Yang, nghệ sỹ violine Janine Jansen hoặc nghệ sỹ opera Anna Netrebko là các ví dụ điển hình. Đó là hình ảnh ngoài bìa đĩa của họ và cách các công ty thu âm làm marketing cho họ. Họ thường ăn mặc rất mỏng mảnh,” Pontara nói.

Các nghệ sỹ cổ điển cũng lựa chọn phong cách gợi cảm khi xây dựng hình ảnh của mình

Để có thể nghiên cứu cặn kẽ hơn nữa về sự thay đổi của nhạc cổ điển, trong đó, bên cạnh việc “khiêu dâm hoá” còn có thương mại hoá và chính trị hoá, nhóm của Pontara đã nộp đơn xin khoản tài trợ lên tới 1,3 triệu USD từ Hội đồng nghiên cứu Thuỵ ĐIển.

(Theo Sputnik)

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ