• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hành trình bóng rổ 3x3 Singapore hướng tới Olympic 2032 và nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam

Thể thao 30/06/2023 13:21

(Tổ Quốc) - Trong khi đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã giành huy chương vàng tại SEA Games 32 vừa qua thì đội nam không mang về được thắng lợi. Lúc này việc nhìn nhận các chiến lược phát triển khác trong khu vực là rất cần thiết.

Một phiên bản nhỏ gọn, nhanh hơn của bóng rổ truyền thống đang nhận được đà phát triển mạnh mẽ tại Singapore, với lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo, bao gồm cả những người chơi chuyên nghiệp và nghiệp dư, theo tìm hiểu của CNA.

"Bóng rổ 3x3 có nhịp độ trận đấu nhanh hơn nhiều. Rất hồi hộp và không có nhiều thời gian để suy nghĩ," tuyển thủ quốc gia Ng Shi Yu cho biết.

Hiệp hội Bóng rổ Singapore (BAS), cơ quan quản lý môn thể thao này của Singapore, đang muốn có suất tham dự Thế vận hội Olympic 2032 ở bộ môn này.

Và để thu hút nhiều người chơi hơn và cho họ trải nghiệm trên đấu trường thực sự, các quan chức trong Hiệp hội bóng rổ của Singapore đang tổ chức các giải đấu cấp cơ sở và quốc tế, đồng thời tìm kiếm thêm huấn luyện viên.

Giấc mơ Olympic 2032

BAS đã đặt mục tiêu có suất tham dự Thế vận hội Mùa hè Brisbane 2032 và hiện tại Singapore còn 9 năm để dốc toàn lực chuẩn bị cho việc đào tạo được một đội hình mạnh.

Hành trình bóng rổ 3x3 Singapore hướng tới Olympic 2032 và nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam - Ảnh 1.

Một sân thi đấu bóng rổ 3x3 tại Singapore. Ảnh: CNA.

Chủ tịch phụ trách mảng huấn luyện và phát triển của BAS Allen Lee tin rằng Singapore đang có mọi thứ mình cần.

"Có rất nhiều tiềm năng trong môn bóng rổ 3x3. Môn này thực sự phụ thuộc vào mức độ luyện tập của tuyển thủ và cách các vận động viên xác định điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ," ông Lee nói.

Bóng rổ 3×3 là một hình thức chơi bóng rổ trên nửa sân thi đấu với 1 cột rổ. Ngoài tên gọi 3v3 ra thì nó còn được nhắc tới là bóng rổ nửa sân.Trong khi bóng rổ truyền thống thường có 5 thành viên trong mỗi đội, thì số lượng người trong bóng rổ 3x3 là 3 người.

Sau khi giành quyền kiểm soát bóng, đội tấn công chỉ có 12 giây trên đồng hồ để cố gắng ghi bàn, giảm một nửa so với giới hạn 24 giây trong bóng rổ thông thường. Mỗi trận đấu chỉ kéo dài 10 phút và có thể giành chiến thắng theo hai cách: bằng cách ghi nhiều điểm nhất khi tiếng còi mãn cuộc vang lên hoặc bằng cách đạt 21 điểm trước.

"Chúng tôi biết công thức để có thể thực sự (đủ điều kiện dự Olympic)… Singapore có cơ hội rất tốt nếu chúng tôi có thể đầu tư nhiều nguồn lực hơn", ông Lee đánh giá thêm.

Để mang lại dòng máu mới và khơi dậy sự nhiệt tình cho bộ môn này, các liên đoàn thể thao ở Singapore đang xem xét tổ chức nhiều giải đấu 3x3 cộng đồng hơn.

"Các cuộc thi là một yếu tố thu hút chính. Không ai chỉ thích luyện tập cả, họ cũng muốn có sự cạnh tranh. Các tuyển thủ sẽ muốn đánh giá kỹ năng của mình ở nhiều vị thế, cả tư cách cá nhân và một đội tuyển," ông Marcus Tan, trưởng nhóm phát triển thể thao tại cơ quan phụ trách thể thao Sport Singapore (SportSG) cho biết.

"Bộ môn bóng rổ 3x3 có nhịp độ nhanh và tạo ra sự sôi động mạnh mẽ. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng nó sẽ thu hút được những người chơi trẻ tuổi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều cuộc thi cộng đồng cấp cơ sở hơn nữa để khuyến khích nhiều người tham gia môn thể thao này hơn", ông Tan nói thêm.

Tuyển thủ bóng rổ quốc gia Ng cũng thông tin thêm nhịp độ căng thẳng và thời gian chơi ngắn đồng nghĩa với việc sự tập trung cao độ là yếu tố tạo nên thành công. Không giống như bóng rổ thông thường, kéo dài 40 phút, thì bóng rổ 3x3 cần người chơi phản ứng rất nhanh vì họ không có thời gian để lên kế hoạch di chuyển hoặc sắp xếp lại đội hình.

"Sau khi bạn ghi được một điểm rổ, bạn phải ngay lập tức chuyển sang phòng thủ. Và một trận đấu chỉ kéo dài 10 phút, mọi chiến lược, kế hoạch, hành động… chỉ xoay quanh 10 phút này," cầu thủ 22 tuổi, cao 1,97m cho biết.

Sức hút ngày càng lớn của các môn thể thao trẻ trung

Tuy nhiên, Ng cũng bày tỏ anh ấy yêu thích phiên bản bóng rổ này vì cường độ mạnh mẽ và sự linh hoạt trong thi đấu. Bên cạnh bóng rổ 3X3 – môn thể thao mới được giới trẻ ưa thích nhất tại Singapore, các môn thể thao đô thị như trượt ván và đạp xe BMX cũng ngày càng thu hút được nhiều người tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Hành trình bóng rổ 3x3 Singapore hướng tới Olympic 2032 và nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam - Ảnh 3.

Các tuyển thủ trẻ như Ng đang luyện tập với hi vọng môn thể thao này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Ảnh: CNA.

Bóng rổ 3X3 lần đầu tiên được đưa vào Olympic trẻ ở Singapore vào năm 2010, và sau đó được đưa vào nội dung thi đấu bóng rổ Olympic Tokyo vào năm 2021.

Ông Tan cho biết: "Cảm giác đường phố, ít quy tắc cứng hơn và việc sử dụng thêm âm nhạc và các hình vẽ graffiti đã thu hút rất nhiều người trẻ tuổi. Rất nhiều trong số những người tham gia, người hâm mộ là khán giả trẻ."

Do đó, các chuyên gia trong ngành cho biết việc tổ chức thêm các giải đấu chất lượng sẽ gia tăng sự hấp dẫn của trò chơi.

Tháng 3 năm nay, Singapore đã đăng cai Cúp bóng rổ châu Á 3x3 năm thứ hai liên tiếp và lần đầu tiên đội tuyển nam quốc gia của họ lọt vào vòng tứ kết.

Số ghế dành cho người hâm mộ trong nhà thi đấu đã tăng lên 700, so với 500 một năm trước, và vé các buổi thi đấu cuối tuần hầu hết đã được bán hết.

SportSG cho biết họ đang tìm cách mở rộng sân thi đấu để thu hút nhiều người hâm mộ hơn khi Singapore tiếp tục đăng cai sự kiện này trong hai năm tới.

Tiến lên đấu trường quốc tế

Trong khi bóng rổ 3X3 Singapore đều thi đấu không tốt tại 2 kỳ SEA Games vừa qua ở Campuchia và trước đó là Hà Nội thì ông Tan nói rằng họ vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các huấn luyện viên và trọng tài bóng rổ 3x3 có kinh nghiệm.

Singapore đang có kế hoạch thuê một huấn luyện viên trưởng từ nước ngoài để phát triển chuyên môn của các huấn luyện viên địa phương.

Nước này cũng tin rằng việc tổ chức các cuộc thi và tham gia các sự kiện quốc tế cũng sẽ giúp tuyển thủ trau dồi kỹ năng của họ và kiếm đủ điểm điều kiện tham gia Thế vận hội.

Ngoài Olympic Brisbane, ông Tan cho biết một mục tiêu gần hơn là SEA Games 2029 trên sân nhà sau 6 năm nữa, nơi đội tuyển quốc gia được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng.

Đối với những người chơi chuyên nghiệp như Ng, anh cũng hi vọng bóng rổ 3x3 trẻ trung sẽ thu hút nhiều người đam mê môn thể thao này hơn.

"3x3 mang đến nhiều cơ hội hơn cho các tuyển thủ chuyên nghiệp – các chuyến du đấu vòng quanh thế giới, FIBA, Masters Cup đang diễn ra trên khắp thế giới. Vì vậy, nó mở ra rất nhiều cơ hội cho những người yêu thích bóng rổ như tôi", Ng nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ