• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hành trình gây án của gã đàn ông trèo lên nhà dân cố thủ khi cảnh sát giăng lưới vây bắt

Pháp luật 06/06/2020 20:37

(Tổ Quốc) - Sau khi đánh hai chị em chủ quán cà phê ở Bình Thuận, Nam bỏ trốn ra Hà Nội. Biết đang bị công an truy lùng, gã đàn ông trèo lên nóc nhà dân ở quận Ba Đình để trốn.

Chiều 6/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bàn giao Mai Quốc Nam (39 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình) cho Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó buổi sáng hôm 2/6, một phụ nữ tên Trang (chủ quán cà phê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) dậy mở cửa bán hàng. Lúc này, Nam bịt mặt và đeo găng tay xông vào rồi dùng búa đinh đánh liên tiếp vào đầu chị Trang.

Anh Hùng (em trai Trang) khi nghe thấy tiếng chị gái tri hô đã đến can thiệp liền bị Nam đánh gục.

Sau gây án, Mai Quốc Nam điều khiển xe máy Yamaha nhãn hiệu Exciter bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn hai hai nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, đến nay chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Sau khi tiếp nhận thông tin, thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) đã chỉ các đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra. Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Nam đang trốn tại Hà Nội.

Hành trình gây án của gã đàn ông trèo lên nhà dân cố thủ khi cảnh sát giăng lưới vây bắt - Ảnh 2.

Hiện trường cảnh sát dùng lưới vây bắt Nam.

Đến đêm 4/6, cảnh sát nắm được tung tích nghi phạm giết người đang ở khu vực phố Núi Trúc, quận Ba Đình nên tung hàng chục trinh sát truy lùng. Rạng sáng hôm sau, nghi phạm nhảy qua nhiều mái nhà, khi đến tầng thượng căn nhà của ông Hưng trong ngõ 51 phố Núi Trúc, Mai Quốc Nam cố thủ trên tầng tum.

Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an tỉnh Bình Thuận và lực lượng thuộc Công an quận Ba Đình đã vây ráp hiện trường. Lính cứu hỏa mang theo đệm hơi, lưới và xe thang, lực lượng y tế cũng được huy động đề phòng bất trắc.

Khoảng 6h ngày 5/6, cảnh sát giăng lưới phủ mặt trước ngôi nhà và thương thuyết yêu cầu Nam ra trình diện. Tuy nhiên, sau gần 2 giờ cố thủ, Nam bất ngờ nhảy trúng lưới của cảnh sát cứu hỏa và bị khống chế.

Tại cơ quan công an, nghi phạm được xác định dương tính với ma túy. Nam khai nhận đầu tháng 4/2020 đã trộm chiếc xe máy Yamaha Exciter ở TP. HCM, sau đó lắp biển giả rồi chạy đến thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sau khi tấn công hai chị em chủ quán cà phê, Nam vứt chiếc xe máy và trốn ra Hà Nội. Tối 4/6, hắn đã sử dụng ma túy trước khi leo lên mái nhà dân để trốn cảnh sát.

Hoàng An

NỔI BẬT TRANG CHỦ