• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu đàm phán vòng ba: Nga chờ tín hiệu từ Ukraine về con đường di tản

Thế giới 08/03/2022 09:50

(Tổ Quốc) - Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine đã kết thúc tối hôm thứ Hai sau khoảng bốn giờ, mà không có bất kỳ đột phá đáng kể nào, mặc dù các quan chức Ukraine cho biết đã có một số sự thay đổi nhỏ đối với các hành lang an toàn cho dân thường di tản.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cho biết "đã có một số thay đổi tích cực nhỏ liên quan đến hậu cần cho các hành lang nhân đạo". Ông nói rằng các cuộc tham vấn sẽ được tiếp tục về các cách thức đàm phán để chấm dứt các hành động thù địch.

Cập nhật về tiến trình đối thoại

Những nỗ lực trước đây nhằm thiết lập lối đi an toàn cho dân thường vào cuối tuần qua đã gặp rào cản khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo một động thái mới hôm thứ Hai, nói rằng dân thường sẽ được phép rời thủ đô Kyiv, Mariupol và các thành phố Kharkiv và Sumy từ 9h sáng (giờ địa phương) ngày 8/3. Tuy nhiên, nhiều trong số các hành lang này sẽ đi qua Nga hoặc Belarus, điều chính quyền Ukraine từng lên tiếng bác bỏ.

Hậu đàm phán vòng ba: Nga chờ tín hiệu từ Ukraine về con đường di tản - Ảnh 1.

Nhóm đàm phán Nga và Ukraine gặp nhau tại Brest, Belarus ngày 7/3. Ảnh: (BQP Belarus/Anadolu Agency/Getty Images).

Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, trích thông báo của một ủy ban Nga phụ trách điều phối nhân đạo tại Ukraine, rằng dân thường rời các thành phố Kyiv, Chernigov và Kharkiv sẽ đến Nga, một số khác có thể đi qua Belarus. Tuy nhiên, những người rời thành phố Sumy và Mariupol sẽ được lựa chọn lối đi tương ứng tới Nga hoặc tới các thành phố Poltava và Zaporizhia của Ukraine, Interfax trích thông báo cho biết.

Ukraine được cho thời gian đến 3 giờ sáng (giờ địa phương Moscow) ngày 8/3 để ra quyết định.

Về phía Nga, nhà đàm phán hàng đầu của Moscow Vladimir Medinsky, cũng cho biết chưa có tiến triển nào về việc đạt được một thỏa thuận chính trị, nhưng bày tỏ hy vọng rằng vòng đối thoại tiếp theo có thể hiệu quả hơn.

"Kỳ vọng của chúng tôi trong cuộc đàm phán này chưa đạt được, nhưng chúng tôi hy vọng rằng sẽ có thể đạt được một bước tiến quan trọng hơn vào thời gian tới,"ông Medinsky nói. "Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục".

Còn nhà đàm phán Nga Leonid Slutsky thông tin với đài truyền hình nhà nước Nga: "Vòng đối thoại tiếp theo, thứ tư, sẽ diễn ra tại Belarus trong tương lai rất gần". "Tôi sẽ không nêu ngày chính xác. Thời điểm sẽ được xác định, có lẽ là ngày mai."

Và trước khi vòng đàm phán thứ 4 diễn ra, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu thông báo rằng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm – đánh dấu cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi căng thẳng leo thang.

Ông Kuleba phát biểu trên truyền hình Ukraine hôm thứ Hai rằng nếu ông Lavrov đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại thực chất nghiêm túc, thì nhà ngoại giao Ukraine cũng sẵn sàng. Ông Kuleba cho biết ông sẽ nói chuyện với bất cứ ai để hòa bình được thiết lập.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng cho biết khi gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông sẽ đề xuất các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai Tổng thống Ukraine và Nga. Kuleba cho biết vào đầu ngày thứ Ba trên kênh truyền hình Ukraine: "Chúng tôi muốn có các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine và ông Vladimir Putin vì ông ấy là người đưa ra quyết định cuối cùng".

Khả năng dừng giao tranh

Trước đó, hôm thứ Hai, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã công bố các yêu cầu của Nga để chấm dứt cuộc khủng hoảng này: Ukraine ngừng hoạt động quân sự, thay đổi Hiến pháp để duy trì trung lập, không gia nhập EU hoặc NATO, công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận nền độc lập cho phe ly khai vùng Donetsk và Lugansk.

Trên thực địa, các lực lượng Nga được cho là đang đạt được nhiều quyền kiểm soát ở khu vực miền nam Ukraine. Phía Nga được cho là đã giành quyền kiểm soát Kherson, một thị trấn ven bờ biển Azov, và Berdyans'k, một thị trấn ven biển khác. Phía Mỹ cũng tin rằng Nga đang kiểm soát nhà máy điện hạt nhân gần sông Dnepr.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc hôm thứ Hai thông báo sẽ bổ sung 500 lính Mỹ tới châu Âu để củng cố sườn phía đông của NATO, bao gồm Ba Lan, Romania, Đức và Hy Lạp. Đợt triển khai này cũng bao gồm máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 từ Căn cứ Không quân Fairfield ở Spokane, Washington, tới Hy Lạp, cùng với 150 nhân viên hỗ trợ tiếp nhiên liệu. Một trung tâm hoạt động yểm trợ trên không gồm 40 binh sĩ từ Fort Stewart, Georgia, đang được triển khai tới Ba Lan và Romania. Và 300 nhân viên Mỹ đang được triển khai tới Đức để vận chuyển đạn dược và hỗ trợ bảo trì khí tài.

Về phía châu Âu, trong khi đang thúc đẩy thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai cũng nói rằng ông không dự kiến đàm phán có thể kết thúc được cuộc chiến ở Ukraine trong vài tuần. Nhà lãnh đạo Pháp cũng nói rằng ông đã đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đề cập rằng lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trước khi có bất kỳ cuộc đối thoại thực sự nào, nhưng nhà lãnh đạo Nga từ chối. Ông Macron nói: "Tôi không nghĩ rằng trong vài ngày hay vài tuần tới sẽ có một giải pháp thương lượng thực sự".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ