• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu đòn giáng từ Iran: Mỹ tính đường đưa tên lửa đổ bộ Iraq

Thế giới 31/01/2020 09:56

(Tổ Quốc) - Hoa Kỳ đang chờ "đèn xanh" từ chính phủ Iraq để triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới bảo vệ quân đội Mỹ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper cho biết hôm thứ Năm.

Iran đã phóng 11 tên lửa vào căn cứ không quân của Mỹ tại Ain al-Assad và một tên lửa khác vào căn cứ ở Erbil vào ngày 8 tháng 1 để đáp trả vụ tấn công trước đó bằng máy bay không người lái của Washington đã giết chết Tướng Iran Qassem Soleimani ở Baghdad.

Không có lính Mỹ nào thiệt mạng nhưng hàng chục người bị chấn thương não từ vụ nổ đó và Washington muốn triển khai tên lửa Patriot tới để bảo vệ tốt hơn các căn cứ quân sự, nơi đồn trú của khoảng 5.200 nhân viên quân sự Mỹ được triển khai ở Iraq.

Hậu đòn giáng từ Iran: Mỹ tính đường đưa tên lửa đổ bộ Iraq - Ảnh 1.

Mỹ đang muốn triển khai hệ thống phòng không Patriot tới Iraq để bảo vệ các căn cứ không quân của mình tại nước này. Ảnh: AFP.

Các hệ thống phòng không Patriot cũng có các radar hiệu suất cao và tên lửa đánh chặn có khả năng phá hủy các tên lửa đạn đạo đang bay theo quỹ đạo.

Khi được hỏi hôm thứ Năm về sự chậm trễ trong việc triển khai hệ thống này, ông Esper nói với các phóng viên rằng chính phủ Iraq, nơi dường như bị chia rẽ vì sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại nước này, vẫn chưa gật đầu với động thái này.

"Chúng tôi cần sự cho phép của người Iraq", ông Esper nói. "Đó là một vấn đề. Có thể có những vấn đề khác liên quan đến nơi triển khai và những thứ tương tự."

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, lưu ý rằng một tiểu đoàn Patriot là một tổ chức tương đối lớn, và các cơ chế triển khai một lực lượng như vậy đến Iraq "sẽ phải được thực hiện. Và điều đó đang diễn ra."

Iraq đã chỉ trích hành vi giết hại Tướng Soleimani là một cuộc tấn công vào chủ quyền của mình và buộc tội liên minh quân sự quốc tế ở Iraq đã vượt quá nhiệm vụ của mình.

Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo được thành lập vào năm 2014 để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo IS, lúc đó đã giành quyền kiểm soát một phần ba lãnh thổ của Iraq và các vùng rộng lớn của Syria. Liên minh này gồm quân đội từ 76 quốc gia.

Vào ngày 5 tháng 1, quốc hội Iraq đã bỏ phiếu ủng hộ việc rút các lực lượng Hoa Kỳ khỏi đất nước này. Hoạt động của liên minh đã bị đình chỉ kể từ đó.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ