• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ nòng cốt thế hệ lãnh đạo thứ sáu ở Trung Quốc

Thế giới 19/12/2012 01:25

(Toquoc)-Thế hệ lãnh đạo thứ sáu được trao quyền kiểm soát khu vực quan trọng nhất, cũng là nơi tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, để thử nghiệm kỹ năng quản trị, thử thách ý chí, tạo bước đệm cho việc chính thức nắm quyền điều hành đất nước sau 10 năm nữa.

(Toquoc)-Hồ Xuân Hoa, Tôn Chính Tài, những người vừa được trao quyền kiểm soát những tỉnh, thành  quan trọng nhất của Trung Quốc cũng là những nơi tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, để thử nghiệm kỹ năng quản trị, thử thách ý chí, tạo bước đệm cho việc họ sẽ chính thức nắm quyền điều hành đất nước sau 10 năm nữa.

15 gương mặt mới đã xuất hiện trong Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới, hiện gồm 25 thành viên. Trong số các Ủy viên Bộ Chính trị khóa mới, có một số nhân vật được coi là những “ngôi sao đang lên”, sau Đại hội 18, họ được trao quyền kiểm soát một số vùng quan trọng nhất của Trung Quốc cũng là những nơi tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, để thử thách ý chí, khả năng và cũng là tạo bước đệm cho việc chính thức nắm quyền điều hành đất nước sau 10 năm nữa.

Khác với thế hệ của ông Tập Cận Bình, những người sinh ra và trưởng thành trong sự hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa, thế hệ lãnh đạo thứ sáu lớn lên trong giai đoạn tương đối mở cửa sau cải cách kinh tế do Đặng Tiểu Bình khởi xướng năm 1978.

Không giống như các nhà lãnh đạo hiện tại thuộc thế hệ thứ 4, thứ 5, với phần lớn là kỹ sư tốt nghiệp trong nước, đặc biệt là từ Đại học Thanh Hoa, họ là những chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, luật pháp và khoa học chính trị.

Hồ Xuân Hoa

Tân Hoa xã đưa tin, ông Hồ Xuân Hoa, 49 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, tỉnh có dân số lớn nhất và là đại công xưởng của Trung Quốc.

Ông Hồ Xuân Hoa, Bí thư Khu ủy Khu Tự trị Nội Mông, là một trong những “ngôi sao chính trị đang lên” được theo dõi chặt chẽ nhất trong thế hệ lãnh đạo thứ sáu của Trung Quốc. Ông cũng trở thành một trong những chính trị gia trẻ nhất lọt vào danh sách 25 ủy viên Bộ Chính trị sau đại hội đảng 18 vừa qua. Giới quan sát chính trị cho hay, động thái này nhằm chuẩn bị cho sự thăng tiến của ông lên một trong những vị trí lãnh đạo cao nhất vào lần chuyển giao quyền lực kế tiếp là năm 2022.



Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, Hồ Xuân Hoa

Sinh năm 1963 tại tỉnh Hồ Bắc, Hồ Xuân Hoa đã tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh (Hồng Công) chuyên ngành ngôn ngữ. Ông này đã từ chối công việc ở Bắc Kinh và thay vào đó là lựa chọn làm việc tại Tây Tạng. Hồ Xuân Hoa bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là một cán bộ thuộc Phòng Tổ chức Cán bộ Đoàn Thanh niên Khu Tự trị Tây Tạng, sau đó lên làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tây Tạng năm 1987, khi mới 24 tuổi, trở thành Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh thành trẻ nhất Trung Quốc.

Ông Hồ Xuân Hoa trở lại Bắc Kinh năm 1997 làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bắc Kinh kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Năm 2001, ông một lần nữa lại đến Tây Tạng trong 5 năm, làm Phó Bí thư Khu ủy Khu Tự trị Tây Tạng và Hiệu trưởng Trường Đảng Tây Tạng. Năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc ở tuổi 43. Hai năm sau đó, Hồ Xuân Hoa được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng Hà Bắc, trở thành Tỉnh trưởng trẻ nhất của Trung Quốc. Tháng 1/2010, Hồ Xuân Hoa được điều chuyển làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Khu Tự trị Nội Mông. Truyền thông nước ngoài gọi Hồ Xuân Hoa là “Tiểu Hồ” bởi vì họ và nền tảng cơ bản từ Đoàn Thanh niên của ông này giống như Chủ tịch mãn nhiệm Hồ Cẩm Đào.

Tuy nhiên, ngay cả khi có nhiều kinh nghiệm làm việc ở những khu vực xa xôi và phức tạp như Tây Tạng, Nội Mông, nhưng Quảng Đông vẫn là một thử thách lớn đối với Hồ Xuân Hoa. Liệu Hồ Xuân Hoa có thể thích nghi với môi trường kinh tế phức tạp của Quảng Đông, một tỉnh hiện đang đối mặt với thách thức tái cấu trúc, xuất khẩu đình trệ, một xã hội dân sự hoạt động mạnh mẽ và giới truyền thông thẳng thắn, hay không? Điều này sẽ được các chuyên gia phân tích theo dõi chặt chẽ.

Tiến sĩ Bành Bành, một chuyên gia nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Khoa học Xã hội Quảng Châu nhận định: “Chúng ta sẽ không trông đợi một bước đột phá lớn ở Hồ Xuân Hoa, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng Quảng Đông dưới quyền quản lý của ông ấy sẽ không tụt hậu nhiều”.

Là một trong những khu vực kinh tế quan trọng nhất của Trung Quốc, Quảng Đông cũng là nơi có lực lượng lao động đang ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu về mức lương cao, điều kiện làm việc tốt hơn. Nơi đây có làng Ô Khảm, khá nổi tiếng kể từ năm ngoái sau khi các lãnh đạo địa phương bị mất chức hàng loạt trong một phép thử quan trọng về tính dân chủ và nỗ lực chống tham nhũng ở Trung Quốc.

Tiền nhiệm của ông Hồ Xuân Hoa là ông Uông Dương, người được đánh giá cao trong cách thức giải quyết vụ bạo động liên quan đến đất đai ở làng Ô Khảm với những biện pháp mềm dẻo và không gây đổ máu. Dân làng Ô Khảm đã kết thúc 10 ngày biểu tình và sau đó tham gia bầu cử lại ở địa phương. Trong những năm lãnh đạo ở Quảng Đông, ông Uông cũng cho thi hành nhiều biện pháp đổi mới trong quản lý hành chính.

Tuy nhiên, sau khi đại hội đảng toàn quốc tại Trung Quốc kết thúc, ông Uông không có tên trong Thường vụ Bộ Chính trị như một số người dự đoán. Và hiện chưa rõ ông sẽ đảm nhận vị trí nào.

Tôn Chính Tài

Ngày 20/11, Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm Tôn Chính Tài được bổ nhiệm lãnh đạo thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh, nơi vẫn còn đang bề bộn khó khăn sau “cú ngã ngựa” của Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17 kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Ông Tôn là một trong những Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất đã vào Bộ Chính trị khóa 18, gióng lên hồi chuông khởi đầu một cuộc chiến mà ở đó những người chiến thắng sẽ trở thành các nhà lãnh đạo thế hệ thứ 6 của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong một thập kỷ.



Tân Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Tôn Chính Tài

Chuyên gia phân tích chính trị Trần Tử Minh ở Bắc Kinh nói rằng việc Tôn Chính Tài trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, sẽ đảm bảo cho ông một suất trong Thường vụ Bộ Chính trị sau 5 năm nữa. Chuyên gia Trần Tử Minh nhận định: “Không cần biết Tôn Chính Tài sẽ làm gì ở cương vị mới. Điều quan trọng là ông ấy đã được lựa chọn vào Bộ Chính trị với tư cách là một trong những chính trị gia trẻ nhất, một bệ phóng để vào Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 19 sau 5 năm nữa và đưa ông ấy trở thành ứng cử viên chủ chốt hàng đầu cho thế hệ lãnh đạo Trung Quốc trong một thập kỷ sau đó”.

Sinh năm 1963 tại tỉnh Sơn Đông, Tôn Chính Tài đã xây dựng vốn trí thức của bản thân chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, với các bằng cấp khác nhau về nông nghiệp. Tôn Chính Tài được biết đến là một sinh viên hàng đầu, một người quên cả những ngày nghỉ để nghiên cứu, học tập. Sở hữu chiều cao 1,8m, một chiều cao hiếm có trong các quan chức cấp cao Trung Quốc, Tôn Chính Tài đã từng chơi bóng rổ hồi còn đi học, nhưng sau đó đã bỏ môn thể thao này để chuyên tâm vào công tác nghiên cứu và học tập.

Năm 1997, Tôn Chính Tài được điều chuyển đến công tác tại quận Thuận Nghĩa ở thủ đô Bắc Kinh trong vai trò Phó Chủ tịch Quận, bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Năm 2002, Tôn Chính Tài được bầu vào Thường vụ Đảng ủy Thành phố Bắc Kinh do ông Giả Khánh Lâm làm Bí thư Thành ủy và sau đó Giả Khánh Lâm được tấn thăng vào Thường vụ Bộ Chính trị. Từ đó, Tôn Chính Tài nhanh chóng thăng tiến trên con đường quan lộ, trở thành Bộ trưởng Nông nghiệp vào năm 2006. Vị trí này giúp Tôn Chính Tài đến nay vẫn là một trong những bộ trưởng trẻ nhất.

Năm 2009, ông Tôn Chính Tài được đưa về làm Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm. Hai năm sau đó, Cát Lâm đã gia nhập “Câu lạc bộ GDP nghìn tỷ” khi sản lượng kinh tế của tỉnh này đạt 1.040 tỷ nhân dân tệ.

Có một quy luật dễ thấy ở Trung Quốc, các quan chức cấp cao thường được luân chuyển giữa các tỉnh thành để thử thách các chính sách và năng lực điều hành công việc của họ, trước khi được bầu vào những vị trí quan trọng của đất nước. Ông Hồ Xuân Hoa và Tôn Chính Tài được thử nghiệm kỹ năng quản trị để sẵn sàng lãnh đạo đất nước trong 10 năm tới. Willy Lam, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc cũng là nhà nghiên cứu cấp cao tại Qũy Jamestown nói: Những kỳ vọng và mong đợi từ các quan chức cấp cao và người dân đang thay đổi, thách thức với thế hệ lãnh đạo thứ 6 của Trung Quốc vì thế càng khó khăn hơn.

Sự nghiệp của ông Hồ Xuân Hoa, Tôn Chính Tài và những người cùng thế hệ thăng tiến giữa một kỷ nguyên mà người sử dụng Internet của Trung Quốc lên tới khoảng nửa tỉ, cũng như yêu cầu gia tăng minh bạch, tính trách nhiệm từ đảng cầm quyền ngày càng lớn. Áp lực tương tác giữa quan chức và người dân thông qua các mạng xã hội tăng lên không ngừng...

Sự thay đổi lãnh đạo tại Trung Quốc còn được giới doanh nhân quốc tế dõi theo chặt chẽ. Họ mong muốn thấu hiểu những giai đoạn phức tạp và các diễn biến chính trị khó lường trước ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Võ Vân (Gt)

NỔI BẬT TRANG CHỦ