• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Akira Nishino: "Tôi cho rằng, ở thời điểm này, bóng đá Thái Lan cần học hỏi những bước tiến của Việt Nam"

Thể thao 05/12/2019 17:51

(Tổ Quốc) - Đây là khẳng định của HLV Akira Nishino trong buổi họp báo sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan chiều 5/12 tại Phillipines.

Phát biểu sau trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam, HLV Akira Nishino cho rằng, trong trận đấu ngày hôm nay, cả U22 Thái Lan cũng như U22 Việt Nam đều đã có trận đấu khó khăn. Điều này thể hiện qua kết quả hòa của trận đấu.

"U22 Thái Lan đã có khởi đầu ở vòng bảng không tốt nhưng càng thi đấu, các học trò của tôi càng cải thiện. Đáng tiếc rằng những nỗ lực đã không giúp chúng tôi giành quyền vào bán kết. Tôi là HLV trưởng, tôi sẽ chịu trách nhiệm"- HLV Akira Nishino nói.

HLV Akira Nishino: "Tôi cho rằng, ở thời điểm này, bóng đá Thái Lan cần học hỏi những bước tiến của Việt Nam" - Ảnh 1.

HLV A. Nishino

Nói về tình huống phạt đền, HLV Akira Nishino chỉ nói ngắn gọn: "Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài nhưng ở quả đá đầu tiên tôi cho rằng thủ môn không phạm lỗi".

Với kết quả hòa 2-2, U22 Thái Lan đã chính thức bị loại tại SEA Games 30. Điều này khiến nhiều nhiều CĐV Thái Lan không khỏi lo lắng cho VCK U23 Châu Á 2020 được tổ chức vào đầu năm sau ngay trên sân nhà Thái Lan.

Tuy nhiên, HLV Akira Nishino đã nhanh chóng trấn an dư luận khi khẳng định: "Đây là giải đấu có đội hình khác so với VCK U23 Châu Á vào đầu năm tới. Tôi hy vọng thất bại lần này sẽ giúp U23 Thái Lan có bài học bổ ích trước VCK U23 Châu Á tới đây".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng cho hay, đây là giải đấu gần như chính thức đầu tiên ông làm việc với U22 và U23 của Thái Lan. Sau thất bại này, ông mong các cầu thủ không nên xem là buồn mà nên coi đây là động lực để trong thời gian tới cải thiện, phấn đầu tốt hơn.

"Tôi đánh giá các học trò đều là cầu thủ có kĩ thuật cơ bản, trẻ, có triển vọng trong tương lai nhưng thiếu kinh nghiệm trận mạc ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao. Đây là yếu tố họ sẽ cần cải thiện trong thời gian tới"- HLV Akira Nishino nói.

Cuối cùng, vị thuyền trưởng của U22 Nhật Bản kết lại: "Tôi là người hiểu khá nhiều HLV Park. Tôi tôn trọng tài năng của ông ấy. Tôi cho rằng ở thời điểm này, bóng đá Thái Lan cần học hỏi những bước phát triển của bóng đá Việt Nam"./.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ