• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Jurgen Gede: "Viettel cần lạc quan hơn trước trận gặp Kaya FC Iloilo"

Thể thao 28/06/2021 17:12

(Tổ Quốc) - Vào 21h00 ngày mai (29/6), CLB Viettel sẽ có trận đấu thứ 2 gặp CLB Kaya FC Iloilo. Sau thất bại đáng tiếc 0-1 trước ĐKVĐ Ulsan Huyndai ở trận ra quân, thầy trò HLV Jurgen Gede sẽ cần phải có kết quả tốt nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, cầu thủ Hoàng Đức (Viettel) cho biết: “Sau trận đấu với Ulsan Hyundai, là đội đương kim vô địch của Châu Á, chúng tôi đã nỗ lực hết sức và trận đấu tới sẽ là trận bản lề khi chúng tôi gặp Kaya FC Iloilo. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ra sân chơi lớn nhất Châu Á nên chúng tôi đều đã có những chuẩn bị. Việc triển khai những đường bóng tấn công vào khung thành đối phương cũng là những bài tập tôi thường luyện tập theo những gì Ban Huấn luyện đã đề ra. Chúng tôi cũng triển khai nhiều phương án tấn công hơn để có thể đưa được bóng vào phía khung thành đối phương”.

HLV Jurgen Gede: "Viettel cần lạc quan hơn trước trận gặp Kaya FC Iloilo" - Ảnh 1.

HLV Jurgen Gede: "Viettel cần lạc quan hơn trước trận gặp Kaya FC Iloilo"

Về phần mình, HLV trưởng Jurgen Gede cho biết, sau trận đầu với Ulsan Hyundai, ban huấn luyện đội đã có những phân tích trận đấu và sẽ phải đưa ra những thay đổi cho trận đấu tiếp theo. Thất bại trước Ulsan Huyndai không hề khiến đội bóng áo lính suy sụp tinh thần, mà ngược lại đây là bài học để Hoàng Đức cùng đồng đội hoàn thiện hơn trong những trận đấu tới.

"Chúng tôi đã nói chuyện với nhau từ trước trận đấu với Ulsan Hyundai. Đối mặt với họ cầu thủ phải tỏ ra rất cẩn trọng và thi đấu thực sự nghiêm túc vì họ ở đẳng cấp rất cao. Chúng tôi có rút ra được những bài học quý giá từ trận đấu này và giờ là lúc phải nhìn về trận đấu tiếp theo. Giờ chúng tôi nhìn thấy cơ hội để làm được một điều gì đó và chúng tôi mong chờ đến trận đấu ngày mai, vẫn với một sự tự tin khi tham dự giải đấu" - HLV Jurgen Gede nói.

Đánh giá về đối thủ Kaya FC tới đây, HLV Jurgen Gede cho rằng, đại diện đến từ Philippines vừa thi đấu 2 trận, trong đó có trận thua trước đội chủ nhà. Điều này khiến BHL cùng các cầu thủ Kaya FC đang phải chịu những áp lực.

BHL Viettel đã phân tích lối chơi của đối thủ và sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, BHL Kaya chắc chắn cũng có những nhận định sau trận đấu ra quân của Viettel. Cả hai đều có sự chuẩn bị. Do vậy, kết quả sẽ chỉ xác định sau khi trận đấu kết thúc. Ngoài ra, nhà cầm quân người Đức cho rằng, Viettel cần lạc quan hơn ở trận đấu sắp tới.

"Có 2 lí do khiến chúng tôi lạc quan hơn, thứ nhất đó là trận đầu kết thúc mà không có chấn thương nào từ phía đội hình, và thứ hai đó là một số cầu thủ gặp vấn đề thể lực đã trở lại buổi tập cùng toàn đội, đó là điều quan trọng. Trong buổi tập hôm qua, cũng như buổi tập cuối cùng vào chiều nay chúng tôi đón chào sự trở lại của một vài cầu thủ quan trọng và chúng ta sẽ cùng chờ xem những gì họ mang lại ở trận đấu ngày mai" - HLV Jurgen Gede khẳng định.


Đăng Huy (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ