• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Chức vô địch Đông Nam Á, đặc biệt là SEA Games là giấc mơ của tôi khi mới được bổ nhiệm"

Thể thao 10/12/2019 23:12

(Tổ Quốc) - Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đăng quang ngôi vương SEA Games 30, HLV Park Hang-seo khẳng định, chức vô địch Đông Nam Á, đặc biệt là SEA Games là giấc mơ của ông khi mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Dù không trả lời họp báo sau trận do nhận thẻ đỏ từ trọng tài, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn dành thời gian trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau khi U22 Việt Nam đăng quang ngôi vương SEA Games 30 với chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia.

HLV Park Hang-seo: "Chức vô địch Đông Nam Á, đặc biệt là SEA Games là giấc mơ của tôi khi mới được bổ nhiệm" - Ảnh 1.

Ảnh: N.Đ

Lời đầu tiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn gửi chiến thắng này tới nhân dân, người hâm mộ Việt Nam, tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các CLB và những người yêu bóng đá. Ông cũng muốn gửi chiến thắng này tới các thành viên Ban huấn luyện, Ban hậu cần, những người làm việc với cùng ông suốt thời gian qua.

Dù gặp rất nhiều khó khăn khi đội vừa phải thi đấu với lịch dày đặc, trên mặt sân cỏ nhân tạo, công tác tập luyện cũng gặp nhiều bất cập. Thậm chí, còn có thời điểm, đội phải căng mình ra tranh giành tấm vé đi tiếp, nhưng cả Ban huấn luyện lẫn các cầu thủ U22 Việt Nam đều đã quyết tâm thi đấu hết khả năng và chạm tay vào tấm HCV mà người hâm mộ Việt Nam chờ đợi suốt 60 năm dài.

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Park Hang-seo nghẹn ngào thừa nhận, chức vô địch Đông Nam Á, đặc biệt là SEA Games là giấc mơ mà ông mong muốn đạt được khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam.

"Chiến thắng này không chỉ của riêng tôi mà còn có công lao của những người đi trước được tích lũy đến hôm nay. Chúng ta còn nhiều việc phải làm sau giải đấu này. Đội tuyển sẽ đi tập huấn ở Hàn Quốc. Chúng ta còn có giải đấu tiếp theo ở Thái Lan vào tháng 1" - HLV Park nói.

Dù đã chinh phục được mục tiêu giành HCV nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn tồn tại nỗi lo chưa dứt là chấn thương của các cầu thủ như Quang Hải hay Thanh Thịnh, Trọng Hùng.

"Chấn thương của cầu thủ là nỗi lo lắng lớn nhất của tôi. Chúng ta phải đá đến 7 trận chỉ trong 15 ngày ở trên mặt cỏ nhân tạo. Tôi rất lo về chấn thương cầu thủ. Nhưng rất may là chúng ta đã đạt được mục tiêu mà không có cầu thủ nào chấn thương nặng"- HLV Park Hang-seo nói.

Sau khi trở về Việt Nam, ĐT U22 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày trước khi sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào ngày 10/1/2020 tới đây.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ