• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Tôi biết rõ lối chơi của HLV Akira Nishino"

Thể thao 27/08/2019 22:07

(Tổ Quốc) - Đây là khẳng định của HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo ngay tại buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam trước thềm trận mở màn vòng loại 2 World Cup 2022 gặp ĐT Thái Lan.

Đánh giá về ĐTQG Thái Lan, đội bóng đối thủ trong trận mở màn của ĐT Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đánh giá cao sự góp mặt Songkrasin Chanathip (Consadole Sapporo, Nhật Bản). Dù không được thi đấu tại King's Cup, nhưng thông qua những băng thi đấu cùng màn trình diễn tại Asian Cup, Chanathip đã thể hiện rằng đây là một cầu thủ ĐT Việt Nam cần cảnh giác cao độ.

Về phần người đồng nghiệp ở phía bên kia chiến tuyến là Akira Nishino, HLV Park Hang-seo cho hay: "Theo tôi biết, HLV Nishino là người Nhật Bản, về mặt cá nhân. chúng tôi khá hiểu nhau. Anh ta có kinh nghiệm dẫn dắt các CLB ở Nhật Bản. Hồi trẻ, HLV Nishino được đánh giá là HLV có triển vọng. Về tuổi tác, anh ta nhiều tuổi hơn tôi và có thể có nhiều kinh nghiệm hơn. Dù vậy, anh ta chưa từng dẫn dắt thi đấu vòng loại mà chỉ là vòng chung kết".

HLV Park 2

Theo HLV Park Hang-seo thông tin, thời điểm khi còn ở Nhật Bản, HLV Nishino rất ưa chuộng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, chú trọng lối chơi dùng tiền vệ đè đối phương gây áp lực. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dù được tư vấn rất nhiều nhưng đối với HLV Nishino, việc nắm bắt tình hình toàn bộ đội tuyển Thái Lan vẫn chưa thực sự hoàn thiện.

"Tôi không rõ việc anh ta lấy bao nhiêu tiền vệ và để làm gì nhưng tôi biết lối chơi của anh ấy"- HLV Park Hang-seo nói.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài ĐTQG, ĐT U23 Việt Nam cũng đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT U23 Trung Quốc. Việc này khiến HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện sẽ phải chia đôi và giành sự chú ý cho cả hai.

Theo HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Chúng ta biết rằng nếu tập trung cả U23 và ĐQTG thì với tôi không thể tập trung công việc quá vào một nơi. Nhưng với chúng ta. vòng loại World Cup vẫn quan trọng hơn còn trận đấu với Trung Quốc chỉ là trận giao hữu nên tôi đã đưa ra phương hướng, tập luyện. Trưa mai tôi sẽ có buổi họp với BHL, cầu thủ để đưa ra phương hướng trong thời gian tới và tôi sẽ có bữa cơm trưa với họ".

Cuối cùng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định, ông cùng tập thể BHL, cầu thủ biết trận đấu với ĐT Thái Lan là trận đấu nhận được sự chờ đợi lớn của người hâm mộ nước nhà. Dù không thể biết được kết quả nhưng toàn đội sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ