• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV U22 Indonesia khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ phương án để đánh bại U22 Việt Nam

Thể thao 09/12/2019 13:16

(Tổ Quốc) - Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV U22 Indonesia Indra Sjafri cho biết, U22 Indonesia đã chuẩn bị nhiều phương án để đối phó và giành chiến thắng trước U22 Việt Nam.

Vào 19h00 ngày mai (10/12), U22 Việt Nam sẽ đụng độ U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng U22 Indonesia, Indra Sjafri bày tỏ hy vọng SEA Games cùng các giải đấu khác sau này sẽ càng ngày càng thành công. 

"Ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng. Hàng triệu người dân Indonesia đang chờ đợi trận  chung kết này"- HLV Indra Sjafri nói.

HLV U22 Indonesia khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ phương án để đánh bại U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh: Bola

Trước đó, theo chia sẻ của HLV Park Hang-seo, khi kết thúc trận đấu ở vòng bảng, ông đã cùng HLV Indra Sjafri hẹn tái ngộ trong trận chung kết. Sau lời hẹn ước này, HLV Indra Sjafri và các học trò quyết tâm biến lời nói thành hiện thực.

"U22 Việt Nam có một HLV giỏi. Tôi rất vui khi lại được gặp HLV Park Hang-seo ở chung kết. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án để đối phó và giành chiến thắng trước U22 Việt Nam trong trận đấu này" - vị HLV trưởng của U22 Indonesia khẳng định. Bên cạnh đó,  HLV Indra Sjafri từ chối tiết lộ về chiến thuật ở trận chung kết SEA Games.

Ở trận đấu tới đây, U22 Indonesia sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ cánh trái Firza Andika và Egy Maulana . Cả hai đều đã dính phải chấn thương trong cuộc đấu bán kết kéo dài 120 phút giữa U22 Myanamar và U22 Indonesia.

Theo HLV Indra Sjafri cho biết, cả hai đang bị kiệt quệ về mặt thể lực và bị tổn thương phần mềm. Do vậy, khả năng thi đấu của hai cầu thủ này ở chung kết còn bỏ ngỏ. Nếu cả Firza và Egy Maulana không thể ra sân thì chắc chắn sẽ là tổn thất lớn của đoàn quân Garuda

Theo tờ Antaranews, đội ngũ bác sỹ của U22 Indonesia đang làm việc hết công suất để hồi phục thể lực cho các cầu thủ. Lịch thi đấu dày đặc cùng việc phải đá trên sân cỏ nhân tạo không chỉ khiến U22 Indonesia mà cả U22 Việt Nam đang gặp vấn đề về lực lượng nhân sự.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ