• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoa sữa gây hại cho sức khỏe con người như thế nào?

Thời sự 29/11/2018 09:00

(Tổ Quốc) - Hoa sữa nếu được trồng với khoảng cách thưa và xa nhà dân thì sẽ tạo ra mùi hương nồng nàn và ngọt ngào. Nhưng nếu trông quá dày sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến con người.

Không tốt cho sức khỏe

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn – Nguyên Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, hương hoa sữa rất nồng, nếu ngửi ít sẽ cho cảm giác nồng nàn, ngọt ngào.

Hoa sữa gây hại cho sức khỏe con người như thế nào? - Ảnh 1.

Con phố Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) dài 1,8km nhưng phải đến gần trăm cây hoa sữa.

Tuy nhiên, nếu trồng cả tuyến phố thì mùi hoa sữa sẽ rất nồng nặc khiến nhiều người khó thở, dẫn đến không tốt cho sức khỏe nhất là với những người có bệnh về đường hô hấp hay bệnh dị ứng.

BS Đoàn cho biết thêm, đối với những người bị viêm mũi dị ứng, viêm da dị ứng, hen phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tình thì khi mùi kích hoạt như hương hoa sữa sẽ làm cho người bệnh rất khó chịu và khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Khi tiếp xúc với hương hoa, phấn hoa, sợi lông nhỏ ở hoa sẽ gây ra cơn dị ứng, hen tái phát, mẩn ngứa và nổi mụn, ban đỏ trên da. Bởi, trong hoa sữa có phấn hoa sữa là một trong những dị nguyên gây khởi phát dị ứng.

Người có cơ địa dị ứng hít phải sẽ làm bệnh nặng hơn, hay tái phát bệnh và cơn khó thở tăng lên. Đặc biệt là vào thời điểm hoa sữa nở rộ sẽ bị khó thở, nhức đầu và chóng mặt, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống.

Có những người ốm vì mùi hoa sữa

Cùng quan điểm trên, Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông Y Hà Nội) cho biết, hoa sữa không phải là một vị thuốc trong Đông Y. Thậm chí, loài hoa này còn chứa một số độc tố gây hại cho sức khỏe con người.

Lương Y Vũ Quốc Trung khẳng định, tác hại lớn nhất của hoa sữa chính là mùi hương nồng nặc. Nếu ngửi quá nhiều có thể gây dị ứng, ho, hen suyễn hay mẩn ngứa.

Trao đổi về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho hay, thực tế cho thấy, nhiều gia đình có 4 người thì đã 3 người đã bị dị ứng bởi mùi này.

Một giáo sư về hô hấp đã từng thống kê, có 40% bệnh nhân dị ứng đường hô hấp thì đều liên quan đến hoa sữa.

"Dị ứng của mùi hoa sữa không chỉ về đường hô hấp mà còn cả cơ quan khác như nổi mẩn, mề đay. Số gặp nhiều nhất lại trẻ em, đây là đối tượng đáng lo nhất." – GS.TS Nguyễn Anh Trí nói.

"Nhiều người thích những cũng có nhiều người ốm vì mùi hoa sữa." – Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ.

Về giải pháp, GS.TS Nguyễn Anh Trí cho rằng, trong thành phố chỉ nên trồng hoa không có hương gây ra dị ứng. Nếu trồng hoa sữa thì cũng trồng ở cách xa nhà dân, mỗi cây nên cách nhau khoảng 1km.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ