• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà

Thực hiện: Đức Hoàng | 06/05/2023

(Tổ Quốc) - Những ngày đầu tháng 5, cây thàn mát trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khoe sắc tím nhiều khoảng rừng. Vẻ đẹp của loài hoa này khiến người dân, du khách và các nhiếp ảnh gia mê mẩn.

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía đông bắc, bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là điểm đến tham quan, trải nghiệm…lý tưởng cho người dân và du khách. Từ lâu, bán đảo Sơn Trà được ví như “viên ngọc quý” của thành phố biển. Nơi đây có diện tích hơn 4.400 ha, dài 13km với chu vi khoảng 60km, độ cao trung bình 350m.

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

Vào mùa thay lá, nhiều cây rừng trên bán đảo Sơn Trà khoác áo mới, đẹp như tranh vẽ, trong đó có cây thàn mát nở hoa khoe sắc tím.

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 3.

Những ngày đầu tháng 5, cây thàn mát nở hoa màu tím rực rỡ nhiều khoảng rừng khiến ai đến nơi này cũng xuýt xoa, nao lòng trước vẻ đẹp rất riêng của loài hoa này.

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 4.

Thàn mát tên khoa học là Millettia nigrescens gagnep, thuộc họ Đậu Cánh bướm. Cây thàn mát còn có tên gọi khác là cây mát đánh cá, mác bát, thăn mút, cây duốc cá...

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 5.

Thàn mát khoe sắc dưới ánh nắng...

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 6.

Vẻ đẹp quyến rũ của hoa thàn mát cùng với vọoc chà vá chân nâu thu hút nhiều nhiếp ảnh gia và du khách đến đây săn ảnh...

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 7.

"Loài hoa này thường nở vào đầu tháng 5 hàng năm, nó chỉ nở và tàn trong vòng khoảng 1 tuần. Mỗi khi hoa nở, chúng tôi đều rủ nhau lên bán đảo Sơn Trà ghi lại những khoảnh khắc đẹp của loài hoa này, đặc biệt ghi lại hình ảnh loài voọc chà vá chân nâu trên những cành hoa tím. Nếu du khách tới Đà Nẵng những ngày này thì nên trải nghiệm một lần ngắm hoa tím thàn mát, sẽ rất khó quên...", một nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 8.

Nhiều cây thàn mát nở rộ, rủ xuống đất, người dân và du khách thoải mái ghi hình ảnh đủ mọi tư thế...

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 9.

Nhà báo Hồ Xuân Mai (công tác tại Viettimes.vn, đam mê chụp ảnh tại bán đảo Sơn Trà) cho biết, Sơn Trà luôn có sức hút với giới yêu thiên nhiên và đam mê ảnh, đặc biệt là vào các mùa hoa, Sơn Trà càng trở nên hấp dẫn. “Vẻ đẹp của hoa thàn mát thu hút giới mê ảnh khắp mọi miền đến để ngắm và ghi lại những khoảnh khắc đẹp”, nhà báo Hồ Xuân Mai chia sẻ.

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 10.

Hoa thàn mát cũng là thức ăn yêu thích của "Nữ hoàng linh trưởng" - Vọoc chà vá chân nâu.

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 11.

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 12.

Hàng ngày, sáng sớm hoặc chiều muộn, loài voọc chà vá chân nâu thường tới những cây thàn mát để ăn...

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 13.

Một nhành hoa thàn mát trong ánh nắng chiều...

Hoa thàn mát khoe sắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 14.

Lên tham quan bán đảo Sơn Trà, người dân và du khách “đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân”.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ