• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoãn các giải thi đấu quần vợt trong tháng 8/2020 vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Thể thao 31/07/2020 22:56

(Tổ Quốc) - Hoãn các giải thi đấu quần vợt trong tháng 8/2020 vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại; Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2020 kết thúc sớm 3 ngày; Đường chạy tại Mekong delta marathon Hậu Giang xuyên qua làng quê là tin tức thể thao tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ mới đây.

Hoãn các giải thi đấu quần vợt trong tháng 8/2020 vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở 1 số tỉnh thành và đang có những diễn biến phức tạp nên Liên đoàn quần vợt VN đã quyết định tạm hoãn tổ chức thi đấu các giải quần vợt diễn ra trong tháng 8/2020.

Từ đầu năm 2020 đến nay, cùng với các đội năng khiếu, đội tuyển các môn thể thao khác, các tay vợt của bộ môn Quần vợt Kiên Giang đang tích cực tập luyện cả về chuyên môn và thể lực để sẵn sàng tham gia tranh tài các giải nằm trong hệ thống thi đấu giải trẻ và giải vô địch quốc gia năm 2020.

Hoãn các giải thi đấu quần vợt trong tháng 8/2020 vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại - Ảnh 1.

Nhà vô địch đơn nam SEA Games 30 - Lý Hoàng Nam (CLB Hải Đăng Tây Ninh) - Ảnh minh họa - Báo Văn hóa

Đối với giải trẻ, theo kế hoạch và Điều lệ của Liên đoàn Quần vợt, Giải Quần vợt vô địch thanh thiếu niên toàn quốc năm 2020 (VTF Junior Tour 2- Hoài Ân Cúp 2020) dự kiến được tổ chức thi đấu tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 20 đến 28-7. Tuy nhiên, thời điểm đầu tháng 7 tỉnh Đắk Lắk bùng phát dịch bệnh bạch hầu, nên giải đấu đã phải tạm hoãn. Lỡ hẹn với VTF Junior Tour 2- Hoài Ân Cúp 2020, các tay vợt trẻ nam, nữ Kiên Giang nóng lòng chờ đợi các cuộc hội ngộ tại VTF Junior Tour 3- Hải Đăng Cúp 2020, dự kiến khai mạc, khởi tranh thi đấu từ ngày 2-8 tại Câu lạc bộ Quần vợt Hải Đăng, tỉnh Tây Ninh. Sau giải này, các tay vợt sẽ có dịp hội tụ về Trung tâm Đào tạo quần vợt DTTC, thành phố Đà Nẵng để dự tranh Giải vô địch các cây vợt xuất sắc trẻ toàn quốc năm 2020 (VTF Junior Tour 4- Sun World Cup 2020), thời gian dự kiến từ ngày 23 đến 31- 8.

Với các tay vợt đội tuyển, Giải Quần vợt vô địch nam, nữ Masters 500 lần 2 – 2020, theo lịch thi đấu dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, chỉ có một số vận động viên được tham gia thi đấu tại giải Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII; hầu hết các tay vợt chưa được tham gia thi đấu cọ xát tại giải trẻ và giải vô địch quốc gia nên rất háo hức chờ đợi được ra sân thi đấu.

Tuy nhiên, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Quần vợt các tỉnh/thành phố, các đơn vị về việc tạm hoãn tổ chức thi đấu các giải quần vợt diễn ra trong tháng 8-2020. Vì, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi và một số tỉnh, thành lân cận đang bùng phát dịch Covid-19 và bạch hầu có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thể chất của cộng đồng trong cả nước. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cũng thông tin, đến thời điểm thích hợp tổ chức lại thì Liên đoàn sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản.

Ở một diễn biến liên quan khác, trong khuôn khổ các giải thể thao tại Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII- Vĩnh Long năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa thông báo tạm hoãn tổ chức 4 giải thể thao do Cần Thơ đăng cai tổ chức gồm: Karate, Canoeing, Bơi lội và Bóng chuyền bãi biển (theo kế hoạch, 4 giải thể thao này được đồng loạt tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5-8)./.

Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2020 kết thúc sớm 3 ngày vì Covid-19

Ngày 30-7, Ban tổ chức Giải cờ vua trẻ toàn quốc tranh Cúp Vietcombank 2020 đã quyết định cho giải đấu kết thúc sớm 3 ngày so với kế hoạch ban đầu, do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều địa phương.

Theo kế hoạch ban đầu, giải diễn ra từ ngày 23-7 đến 1-8, tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang quay trở lại và có diễn biến phức tạp ở một số địa phương, Ban tổ chức giải đã quyết định thay đổi điều lệ, chuyển 4 ván cuối cờ tiêu chuẩn thành cờ nhanh và tổng kết giải ngay trong tối 29-7.

Sau nội dung cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, các kỳ thủ tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống. Để rút ngắn thời gian thi đấu, kết thúc giải sớm trước 3 ngày so với dự định ban đầu phòng tránh dịch Covid-19 đang tái phát với những diễn biến phức tạp ở một số địa phương, Ban Tổ chức điều chỉnh, chuyển 4 ván cuối cờ tiêu chuẩn thành cờ nhanh.

Sự thay đổi này tuy là bất đắc dĩ nhưng phù hợp và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các đoàn vận động viên. Sau khi 9 ván cờ tiêu chuẩn kết thúc, Ban tổ chức giải đã tiến hành trao huy chương và các giải thưởng chung cuộc ở các nội dung trong tối 29-7.

Kết quả chung cuộc, các kỳ thủ thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn với 47 Huy chương vàng, Hà Nội đứng thứ Nhì với 39 Huy chương vàng, trong khi đoàn chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu cũng rất thành công khi đứng thứ Ba với 8 Huy chương vàng.

Đường chạy tại Mekong delta marathon Hậu Giang xuyên qua làng quê

Cung đường chạy tại Giải marathon quốc tế "Mekong delta marathon" tỉnh Hậu Giang năm 2020 chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ, thú vị cho các runner (vận động viên) khi được tận hưởng không khí đậm miền quê.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang (Thường trực Ban tổ chức giải) phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus đã tiến hành khảo sát nhiều lần các cung đường chạy tại giải. Qua đó, có những góp ý cụ thể đến bộ phận phụ trách, giúp thiết kế đường chạy phù hợp, đảm bảo sự an toàn nhưng cũng đầy thử thách cho vận động viên. Năm nay, cung đường chạy 5km và 10km sẽ diễn ra trong nội ô thành phố Vị Thanh. Riêng cự ly 21km, 42km đi qua thành phố Vị Thanh và địa phận huyện Vị Thủy. Đường chạy vẫn được xây dựng dựa trên bộ khung cũ của giải năm 2019 nhưng mang nhiều đổi mới, khác biệt, nhằm đem lại sự hào hứng, trải nghiệm đầy thú vị cho vận động viên khi được tận hưởng không khí trong lành nơi làng quê…

Báo Hậu Giang dẫn lời ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết: "Ở các giải marathon, đường chạy chính là điểm tạo sự thu hút runner tham gia và chắc hẳn tại Mekong delta marathon 2020, điều này cũng không ngoại lệ. Chúng tôi khảo sát, góp ý nhiều lần để mang đến những cung đường chạy hấp dẫn, nét riêng, đặc trưng miền sông nước. Có thể thông qua đường chạy sẽ giới thiệu và quảng bá về hình ảnh Hậu Giang rõ nét hơn".

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ