• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong tuần qua

Thời sự 04/02/2018 19:24

(Tổ Quốc) - Dự kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, gặp mặt các thành viên U23 Việt Nam.. là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong tuần qua.

Sáng 31/1, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề "Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968." 

Sáng 31/1, sau khi dự Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm khu hầm chứa vũ khí phục vụ cuộc tấn công Dinh Độc Lập của cố chiến sĩ biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai (Năm Lai).

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam đang thi đua sôi nổi chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2) và đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đợt 3/2.

Ngày 2/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (ngày 2/2/1908-2/2/2018)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tới dự.
Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và đón Xuân Mậu Tuất 2018, trong 2 ngày 30-31/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, chiều 2/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc thọ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại nhà riêng.

 Chiều 1/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).



Sáng 1/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã về thăm và chúc Tết đồng bào các dân tộc tại xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, tham dự chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam,” trao quà Tết cho 100 gia đình chính sách, hộ nghèo của xã.

Sáng 2/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Rờ Kơi - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Chiều 30/1, trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long Anh hùng (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). 

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều 31/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền tưởng niệm Bến Dược (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 2/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến nhà riêng thăm, chúc Tết, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười 101 tuổi. 

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, sáng 30/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã về thăm, làm việc và chúc Tết lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tại Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ngày 2/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ.
Tối 30/1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 

Tối 28/1, Ngay sau Lễ báo công dâng Bác và viếng Lăng của đội tuyển U23 Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn bóng đá nam U23 Việt Nam.
Sáng 03/02, tại Tp. Tân An, tỉnh Long An, nhân kỉ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 - 03/02/2018) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã tham dự chương trình trao quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Long An.

Sáng 28/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang.



Ngày 28/1, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Nhân dịp đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, chiều 29/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tham gia thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. 

Chiều muộn ngày 29/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đội bóng đá U23 Việt Nam để chúc mừng thành công lịch sử của đội.

Ảnh TTXVN, Toquoc.vn

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ