• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh Đà Nẵng thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh"

Thực hiện: Đức Hoàng | 28/04/2023

(Tổ Quốc) - Cuộc thi với mục đích góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên tại bán đảo Sơn Trà; đồng thời, thông qua cuộc thi góp phần tạo sân chơi giúp phát triển năng khiếu mỹ thuật của các em học sinh, khơi dậy tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 1.

Sáng 28/4, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Vì một Sơn Trà xanh”. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu nằm trong chuỗi sự kiện “Khai trường mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023”.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 2.

Cuộc thi vẽ tranh “Vì một Sơn Trà xanh” lần thứ 1 với chủ đề “Voọc chà vá chân nâu - Báu vật của Bán đảo Sơn Trà” thu hút hơn 100 học sinh đến từ hơn 50 trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 3.

Các em học sinh bằng tài năng hội họa của mình, thể hiện rõ nét các hình ảnh Voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm được xếp hạng nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam; các tác phẩm dự thi phải thể hiện được tình yêu thiên nhiên của các em với Bán đảo Sơn Trà - Lá phổi xanh trong lòng thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là với Voọc chà vá chân nâu.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 4.

Mỗi tác phẩm phải có nội dung ngắn gọn thể hiện được các thông điệp cùng với cộng đồng lan tỏa và chung tay bảo vệ Voọc chà vá chân nâu tại Bán đảo Sơn Trà.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết: Cuộc thi với mục đích góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên tại bán đảo Sơn Trà; đồng thời, thông qua cuộc thi góp phần tạo sân chơi giúp phát triển năng khiếu mỹ thuật của các em học sinh, khơi dậy tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 6.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 7.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm của cuộc thi năm nay khá chất lượng, tập trung đúng chủ đề đưa ra, màu sắc tranh tươi sáng.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 8.

Em Quỳnh Hương (lớp 5, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu) chia sẻ rất yêu thích bán đảo Sơn Trà và loài voọc chà ván chân nâu, nên em Hương vẽ bức tranh về loài này.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 9.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 10.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao tặng 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 11.

Giải Nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm “Khu vực bảo tồn – sinh trưởng và phát triển voọc chà vá chân nâu – báu vật của Sơn Trà” của em Võ Nguyễn Đỗ Quyên (lớp 5/6, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ).

Hơn 100 học sinh Đà Nẵng tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Sơn Trà xanh" - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trao Giải Nhất cho em Võ Nguyễn Đỗ Quyên.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ