• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung

Giáo dục 21/09/2020 15:17

(Tổ Quốc) - Sáng nay (21/9), học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung sau 3 tuần học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 21/9, các trường đã bố trí giáo viên, đoàn thanh niên nhà trường, nhân viên y tế tổ chức đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang…cho các em và giáo viên trước khi vào lớp học.

Cô Lê Thị Thu Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ban (quận Hải Châu) cho biết, sáng nay được đón các con trở lại trường tất cả giáo viên, phụ huynh ai cũng vui. Đây như là một mốc lịch sử trong năm học này.

"Trước đó, nhà trường đã tổng dọn vệ sinh, phối hợp với ngành chức năng phun khử khuẩn toàn trường...và trong sáng nay trường cũng đã triển khai các biện pháp phòng dịch để làm sao đảm bảo an toàn cho các con khi đến trường", cô Lan nói và cho biết song song với đảm bảo phòng chống dịch, trường còn quan tâm đặc biệt tới chế độ dinh dưỡng, cho các em uống sữa học đường và những thức ăn, nước uống tăng sức đề kháng…

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 1.

Niềm vui của cô và trò ngày đầu đến trường học tập trung.

Trong lúc đó, cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu) cho biết, nhà trường thực hiện phương châm "5K" phòng dịch của Sở GD&ĐT và Sở Y tế TP là "Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế".

"Trường đã bố trí nhân viên đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế cho học sinh trước khi vào lớp. Khi tổ chức đón học sinh lớp 1 xong, tại các lớp học giáo viên sẽ chiếu video hướng dẫn các học sinh cách phòng chống dịch Covid-19, với hình thức ngắn gọn dễ hiểu", cô Nguyệt cho biết.

Đưa con đến trường và chứng kiến những biện pháp phòng chống dịch tại trường, anh Nguyễn Lê Đức Huy (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, có 2 con theo học tại trường mầm non Bình Minh) khá yên tâm và ủng hộ thời điểm mà thành phố và ngành giáo dục chọn để cho các cháu đến trường học tập trung.

"Tôi rất yên tâm khi các cháu được tới trường học vào ngày hôm nay. Trước đó, trường đã thông qua Zalo, Facebook để thông báo cho phụ huynh tình hình trở lại trường học cũng như có chương trình ôn tập cho các con trước khi các con quay trở lại trường học", anh Huy cho biết.

Để tạo không khí vui tươi ngày đầu đến lớp, tại một số trường mầm non trên địa bàn Đà Nẵng có tặng quà cho các cháu.

"Sáng nay trường cũng chuẩn bị một gói quà nhỏ trong đó có sữa học đường và pho mai để dành tặng cho các em để các con thấy vui khi tới trường. Đồng thời, trường tổ chức vui chơi, liên hoan cho các con trong ngày đầu đi học trở lại", cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh (quận Hải Châu) chia sẻ.

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 2.

Bé Nguyễn Văn Hoài Ngọc (lớp lớn 1, trường mầm non Bình Minh): "Sáng nay được tới trường học con rất vui. Con còn được tặng quà nữa. Gặp lại các cô và các bạn con mừng lắm".

Được biết, trong tuần đầu tiên đến trường, các trường tiểu học không tổ chức bán trú, các trường mầm non ngày đầu thì không bán trú, sau đó sẽ học bán trú.

Trước đó, do dịch Covid-19, ngành giáo dục Đà Nẵng khai giảng năm học mới 2020-2021 vào ngày 5/9 bằng hình thức trực tuyến.

Sau khi dịch được kiểm soát, thành phố cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đi học vào ngày 14/9. Và hôm nay (21/9), toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn bắt đầu đến trường học tập trung sau thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại vào sáng 21/9:

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 3.

Sáng 21/9, học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung sau 3 tuần học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19.

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 4.

Các bé được các cô giúp đỡ rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang...trước khi vào lớp học.

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 5.

Các trường tiểu học đo thân nhiệt cho các em...

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 6.

...và bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn.

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 7.

Giáo viên cũng được đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 8.

Tại một số trường mầm non, phụ huynh học sinh đưa con tới trường, trước khi vào cổng trường đều phải rửa tay sát khuẩn...

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 9.

Các bé ngày đầu đến trường học tập trung sau quãng thời gian ở nhà chống dịch Covid-19...

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 10.

Một bé mới 9 tháng tuổi cũng được đến trường mầm non trong ngày hôm nay...

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 11.

Các em được tặng quà trong ngày đầu đến trường...

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 12.

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 13.

Một số học sinh mầm non ngày đầu đến trường còn bỡ ngỡ nên khóc đòi cha mẹ. Tuy nhiên, sau đó được cô giáo vỗ về, các em dần quen không khí trong lớp học...

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 13.

Ngoài công tác phòng chống dịch, các trường còn chú ý tới chế độ dinh dưỡng cho các em...

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 14.

Cô giáo phát sữa học đường cho các em...

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 15.

Các em được uống sữa học đường trong ngày đầu đến lớp...

Học sinh mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bắt đầu đến trường học tập trung - Ảnh 17.

Toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn bắt đầu đến trường học tập trung sau thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19.


 

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ