• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho năm học mới

Giáo dục 07/09/2018 09:25

(Tổ Quốc) - Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh các cấp của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2018 đã gần như hoàn tất, nhà trường cũng như các thí sinh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị bắt đầu cho năm học mới.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước; tham gia vào việc định hướng, giáo dục nhằm nâng cao đời sống âm nhạc cho toàn xã hội; đóng góp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Kể từ khi thành lập (1956) tới nay, sau hơn 60 năm, nhà trường đã trở thành một địa chỉ đào tạo âm nhạc uy tín, và có nhiều thành tựu trong việc xây dựng đội ngũ những nhà giáo, nghệ sĩ có trình độ kiến thức và khả năng biểu diễn chuyên nghiệp của nước nhà…

Trong năm học mới 2018-2019, nhìn vào kết quả tuyển sinh năm 2018 của các khoa trong Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có thể thấy đến thời điểm này, mặc dù vẫn gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh do đặc thù chung của ngành nhưng nhà trường đã gần như hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm nay, nhất là với đào tạo Trung cấp và Sơ cấp.

Hình ảnh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Kết quả tuyển sinh cụ thể các trình độ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đến thời điểm này như sau:

Tuyển sinh năm học 2018-2019 hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành Âm nhạc học, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy dàn nhạc, Chỉ huy hợp xướng, Piano, Thanh nhạc, Nhạc cụ phương Tây, Nhóm nhạc Jazz, Nhạc cụ truyền thống…

Tổng cộng đã có 95 thí sinh trúng tuyển vào học, trong đó, 5 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và 90 thí sinh trúng tuyển theo phương thức thi kết hợp xét tuyển (Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Đại học chính quy của tất cả các chuyên ngành theo phương thức này được tính dựa trên Tổng điểm = (điểm Chuyên ngành x 2) + Điểm trung bình Kiến thức tổng hợp + Điểm ưu tiên. Điểm Piano cơ bản và điểm Văn là điểm điều kiện, không tính vào tổng điểm).

Tuyển sinh năm học 2018-2019 hệ Sơ cấp và Trung cấp: đã có 273 thí sinh trúng tuyển, cụ thể:

Kết quả tuyển sinh năm 2018 hệ Sơ cấp và Trung cấp của tất cả các chuyên ngành được tính dựa trên Tổng điểm = (điểm chuyên ngành x2) + điểm năng khiếu + điểm ưu tiên.

Tuyển sinh năm học 2018-2019 hệ Sơ cấp các chuyên ngành Thanh nhạc, Nhạc cụ truyền thống, Nhạc cụ phương Tây, Nhạc Jazz, được tính dựa trên Tổng điểm = (điểm chuyên ngành x2) + điểm năng khiếu + điểm ưu tiên.

Kết quả tuyển sinh hệ Trung cấp 4 năm: Khoa kèn gõ: có 6 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 27 điểm; Khoa nhạc cụ truyền thống: có 18 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 28,8 điểm; Khoa Lý luận- Sáng tác- Chỉ huy: có 12 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 27,5 điểm; Khoa Thanh nhạc: có 29 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 27,3 điểm.

Hệ Trung cấp 6 năm: Khoa Nhạc cụ truyền thống: có 67 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 29,3 điểm.

Hệ Trung cấp 7 năm: Khoa kèn gõ: có 12 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 28,5 điểm.

Hệ Sơ cấp và Trung cấp: Khoa Accordeon- Guitare- Organ: có 35 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 28,5 điểm; Khoa Nhạc Jazz: có 30 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 29,2 điểm; Khoa Piano (9 năm): có 37 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 27,9 điểm; Khoa Dây (9 năm): có 27 thí sinh trúng tuyển, với tổng điểm cao nhất là 28,5 điểm.

Minh Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ