• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội chợ từ thiện của Hội hữu nghị phụ nữ châu Á TBD

Văn hoá 13/04/2019 11:10

Dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ được "tiếp sức" bởi số tiền gây quỹ nhờ Hội chợ từ thiện thường niên do Hội phụ nữ hữu nghị châu Á - Thái Bình Dương (ALFS) tổ chức.

Dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại một số trường học tỉnh Quảng Nam sẽ được "tiếp sức" bởi những tấm lòng hảo tâm tại Hội chợ từ thiện thường niên lần thứ 43 của Hội phụ nữ hữu nghị châu Á - Thái Bình Dương (ALFS).

Hội chợ từ thiện của Hội hữu nghị phụ nữ châu Á   TBD - Ảnh 1.

Gian hàng bày bán các sản phẩm mỹ nghệ, thủ công của Việt Nam tại Hội chợ. Ảnh: VOV

Hội chợ từ thiện lần thứ 43 của Hội phụ nữ hữu nghị châu Á - Thái Bình Dương (ALFS) vừa diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, thu hút sự tham dự đông đảo của các thành viên Hội phụ nữ Đại sứ quán tại Nhật Bản, phu nhân nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ nước sở tại và các doanh nghiệp.

Hoạt động gây quỹ từ thiện được thực hiện thông qua việc bày bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh tế, những món ăn đặc sắc đến từ 26 quốc gia thành viên ALFS.

Gian hàng của Hội phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam đã mang tới Hội chợ nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như lụa tơ tằm, đồ lưu niệm, đồ dùng sơn mài, tranh thêu, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Dự kiến, số tiền thu được từ Hội chợ năm nay sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sử dụng để tài trợ dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại các trường tiểu học, trung học thuộc 3 huyện Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

Hội phụ nữ hữu nghị châu Á – Thái Bình Dương (ALFS) tiền thân là Hội phụ nữ hữu nghị châu Á được thành lập năm 1968 với sứ mệnh là cầu nối giúp Nhật Bản sát cánh cùng các nước láng giềng xây dựng khu vực châu Á – Thái Bình Dương giàu mạnh, hòa bình.

Tổ chức Hội chợ từ thiện thường niên là một truyền thống được ALFS duy trì trong hơn 40 năm qua, nhằm kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người dân những vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

Năm 2018, Ban tổ chức Hội chợ đã trao cho Việt Nam số tiền 1,3 triệu Yên (tương đương gần 300 triệu đồng), đóng góp vào việc xây dựng hệ thống nước sạch ở Hà Tĩnh và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


Theo thoidai.com.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ