• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam bầu Chủ tịch mới

Văn hoá 07/05/2019 19:18

(Tổ Quốc) - Ngày 7/5, tại Hà Nội, Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ II-Khoá VII- Nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tư tưởng chủ đạo: đoàn kết, hòa hợp, phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ dòng họ và tập trung ba nội dung chính: Kiểm điểm đánh giá hoạt động dòng họ từ hội nghị nhiệm kỳ thứ nhất (2017) đến nay; Tiến cử, bổ sung nhân sự một số chức danh chủ chốt; thảo luận phương hướng hoạt động dòng họ đến hội nghị lần thứ 3 (2020).

Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam bầu Chủ tịch  mới - Ảnh 1.

Ông Vũ Mão nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội tại Hội nghị BCH Hội đồng dòng họ Vũ- Võ Việt Nam

Đến dự có Phó GS. TS Võ Tiến Trung, Thượng tướng, Anh hùng LLVT nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; ông Vũ Quốc Hùng, nguyên UV Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm thường trực UBKT Trung ương; ông Vũ Mão, nguyên UV Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban đối ngoại Quốc hội.... và đông đảo đại diện dòng họ Vũ Võ trên cả nước. Đặc biệt, Chủ tịch danh dự và cố vấn dòng họ là GS. AHLĐ Vũ Khiêu và cụ Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI do tuổi cao không đến dự được nhưng cũng gửi lẵng hoa và thư tới Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Thức, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam đã báo cáo tổng kết hoạt động dòng họ từ hội nghị BCH lần thứ nhất (2017) đến nay và phương hướng hoạt động đến hội nghị lần thứ ba (2020).

Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam bầu Chủ tịch  mới - Ảnh 2.

Nhân sự mới của Hội đồng dòng họ Vũ- Võ nhận hoa chúc mừng

Từ sau đại hội đại biểu Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam lần thứ VII, Thường vụ Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động củng cố tổ chức phát triển dòng họ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhiều công trình di tích lịch sử, tâm linh của dòng họ; các hoạt động thi đua khen thưởng, khuyến học khuyến tài; kiện toàn tổ chức bộ máy… tất cả các hoạt động đều đạt được kết quả tích cực nhất định.

Tuy nhiên, đã giữ cương vị Chủ tịch 8 năm và vì lý do sức khỏe, ông Vũ Ngọc Thức có nguyện vọng xin thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng dòng họ. Hội nghị thống nhất bầu ông Vũ Mão đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng dòng họ.

Ông Vũ Mão sinh năm 1939, ông đã từng đảm nhiệm chức vụ: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước (1987 – 1992), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (1992 – 2002), Uỷ viên Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội từ (2002 – 2007, Ủy viên TW Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX (1982- 2006), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa IX, X, XII…

Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam bầu Chủ tịch  mới - Ảnh 3.

Toàn thể Hội nghị nâng cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ của dòng họ

Nhận lời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng dòng họ, ông Vũ Mão chia sẻ, với ông đây là một trọng trách lớn trước dòng họ. Với tình hình hiện nay ông sẽ nỗ lực hết sức để đoàn kết, hòa hợp tất cả mọi con em họ Vũ – Võ và đề nghị mọi người đề cao tinh thần đồng tộc – đồng tâm – đồng thuận để sớm ổn định tổ chức, tiếp tục phụng sự tổ tiên, xây dựng dòng họ.

Cũng tại hội nghị, BCH dòng họ thống nhất đề nghị GSTS Võ Tiến Trung, Thượng tướng, Anh hùng LLVT ( nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng ) là một người rất nhiệt tâm với dòng họ tham gia cố vấn dòng họ Vũ Võ Việt Nam và đề nghị PGS, TS, Trung tướng Vũ Đức Hinh, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội đồng dòng họ.

Toàn thể Hội nghị cũng nêu cao tinh thần hòa hợp, mong muốn các cá nhân, tổ chức vì danh dự dòng họ hãy gạt bỏ mâu thuẫn cá nhân, đồng thuận về một mối, hướng về cội nguồn, thương yêu, đoàn kết, hoan hỷ cùng nhau xây dựng và phát triển Hội đồng dòng họ, vì danh dự dòng họ, vì sự đóng góp cho sự phát triển đất nước để xứng đáng với truyền thống "nhân hậu – trí tuệ" mà tổ tiên dòng họ Vũ – Võ đã để lại cho con cháu./.

Hoàng Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ