• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 500 vận động viên tham gia Giải cầu lông truyền thống các Câu lạc bộ TP Đà Nẵng

Thể thao 09/08/2022 15:34

(Tổ Quốc) - Giải cầu lông truyền thống các Câu lạc bộ TP Đà Nẵng dự kiến quy tụ 21 CLB với hơn 500 VĐV tham dự. Ngoài các CLB trên địa bàn TP Đà Nẵng còn có sự góp mặt của đoàn VĐV đến từ các tỉnh, thành có phong trào Cầu lông mạnh trên toàn quốc như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế,...

Chiều 9/8, Liên đoàn Cầu lông TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Giải cầu lông truyền thống các Câu lạc bộ (CLB) TP Đà Nẵng lần thứ 26 năm 2022 – tranh cúp VN Đà Thành Group lần thứ 3.

Hơn 500 vận động viên tham gia Giải cầu lông truyền thống các Câu lạc bộ TP Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ban tổ chức thông tin về điều lệ giải cũng như các giải thưởng tại buổi họp báo.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP Đà Nẵng cho biết, giải cầu lông truyền thống các Câu lạc bộ TP Đà Nẵng tranh cup VN Đà Thành Group lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14/8 tại Cung Thể thao Tiên Sơn do Liên đoàn Cầu lông TP Đà Nẵng phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an TP. Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành tổ chức.

"Giải được tổ chức với mục đích chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022); hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; vận động đông đảo nhân dân thường xuyên rèn luyện, nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời cổ vũ, động viên phong trào tập luyện, thi đấu thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện cầu lông nói riêng", ông Trần Quốc Bảo cho biết.

Hơn 500 vận động viên tham gia Giải cầu lông truyền thống các Câu lạc bộ TP Đà Nẵng - Ảnh 2.

Giải cầu lông truyền thống các Câu lạc bộ TP Đà Nẵng dự kiến quy tụ 21 CLB với hơn 500 VĐV tham dự.

Giải năm nay dự kiến quy tụ 21 CLB với hơn 500 VĐV tham dự, trong đó đáng chú ý có các VĐV nổi tiếng như VĐV Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Trần Thị Phương Thúy, Đinh Thị Phương Hồng...Ngoài các CLB trên địa bàn TP Đà Nẵng còn có sự góp mặt của đoàn VĐV đến từ các tỉnh, thành có phong trào Cầu lông mạnh trên toàn quốc như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế,...

Theo Điều lệ, các VĐV sẽ thi đấu theo từng nhóm tuổi từ 18 đến trên 61. Khác với các năm trước, năm nay nhóm vô địch sẽ có thêm nội dung đôi nam nữ và không phân biệt đẳng cấp. Ban Tổ chức sẽ trao 27 bộ Huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân đạt thành tích nhất, nhì, đồng hạng ba của từng nội dung thi đấu; trao cúp, cờ và tiền thưởng cho đoàn Nhất; cờ và tiền thưởng cho đoàn Nhì, Ba.

Đây là năm thứ 3 Tập đoàn VN Đà Thành là nhà tài trợ chính của Giải với tổng chi phí tổ chức gần 1 tỷ đồng. Cũng tại Lễ Khai mạc, Tập đoàn VN Đà Thành sẽ trao thưởng cho các vận động viên đội tuyển cầu lông quốc gia đạt thành tích tại SEA Game 31. 

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ