• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 800 người tham gia "Chủ nhật đỏ", hiến máu cứu người

Sức khỏe 21/01/2024 17:04

(Tổ Quốc) - Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ" được tổ chức nhằm tiếp nhận nhiều nhất có thể số đơn vị máu phục vụ điều trị người bệnh, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu điều trị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Sáng ngày 21/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã phối hợp Báo Tiền phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế, Trung tâm Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ" lần thứ 16 với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Hơn 800 người tham gia "Chủ nhật đỏ", hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Hình ảnh tại Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ" lần thứ 16 với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Hoạt động được tổ chức với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào hiến máu trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong lực lượng thanh niên, sinh viên, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội tham gia hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, mở rộng quy mô và địa bàn tổ chức "Chủ nhật đỏ", tiếp nhận nhiều nhất có thể số đơn vị máu phục vụ điều trị người bệnh, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu điều trị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo đó, ngày hội thu hút khoảng 1.000 người tham gia, trong đó số người đăng ký hiến máu khoảng 800 người, chỉ tiêu thu được hơn 700 đơn vị máu, cao gấp hai lần so với năm ngoái. Đây chính là món quà ý nghĩa đối với những người bệnh cần máu đang điều trị tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên khi Tết nguyên đán đang cận kề.

Hơn 800 người tham gia "Chủ nhật đỏ", hiến máu cứu người - Ảnh 2.

Đông đảo các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia ngày hội hiến máu.

Hơn 800 người tham gia "Chủ nhật đỏ", hiến máu cứu người - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế cho hay: "Chủ nhật đỏ" đã trở thành phong trào hiến máu tình nguyện tiêu biểu, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên trên địa bàn tham gia. Ngày hội là dịp để các bạn trẻ thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, nhân lên những yêu thương trong cộng đồng. Đồng thời, kêu gọi người dân, đoàn viên, sinh viên hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người hưởng ứng phong trào để phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trở thành một hoạt động thường xuyên, thiết thực của tuổi trẻ xứ Huế nói riêng và người dân Thừa Thiên Huế nói chung.

Được biết, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế được lan tỏa sâu rộng trong khối đoàn viên, thanh niên, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia và vận động cộng đồng cùng hiến máu cứu người. Đã có hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến trên 4.200 đơn vị máu thông qua các đợt hiến máu, giúp duy trì và thúc đẩy phong trào hiến máu trên địa bàn./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ