• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hong Kong bất ngờ cấm nhân viên chính quyền đeo khẩu trang và lý do cảm động phía sau

Thế giới 04/02/2020 16:35

(Tổ Quốc) - Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Thị Nguyệt Nga mới đây đã yêu cầu các quan chức chính phủ thành phố này không đeo khẩu trang y tế trừ trong trường hợp đặc biệt.

Trong ngày thứ hai liên tiếp không đeo khẩu trang khi xuất hiện trước báo giới hôm thứ Ba (4/2), bà tuyên bố, chính quyền của bà sẽ cắt giảm việc sử dụng khẩu trang y tế trong tình trạng nhu cầu toàn cầu đang không ngừng gia tăng.

"Chúng tôi tin rằng, chính quyền nên đi đầu vì vậy chúng tôi đã phát đi các chỉ thị nội bộ đề nghị tất cả các cơ quan tuân theo trong việc đeo khẩu trang", bà Lâm nói với truyền thông. "Mục đích là tiết kiệm nguồn khẩu trang cho nhân viên y tế".

Vừa có trường hợp tử vong vì virus corona, Hong Kong bất ngờ cấm nhân viên chính quyền đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Thị Nguyệt Nga (ảnh: SCMP)

Theo bà, chỉ những nhân viên chính phủ cảm thấy không khỏe, hoặc làm trong các dịch vụ phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hoặc có mặt tại các địa điểm đông người… mới nên đeo khẩu trang.

"Chúng ta nhìn vào tất cả những nhân viên sẽ gặp mặt truyền thông và làm công việc thường ngày. Nếu họ không đáp ứng các tiêu chuẩn trên, họ không được phép đeo khẩu trang", bà Lâm nói. "Tôi thực sự đã nói với họ rằng, họ không thể đeo khẩu trang và họ phải tháo bỏ khẩu trang ngay cả khi đã đeo nó".

"Nếu mỗi người đều sử dụng khẩu trang hàng ngày, điều đó sẽ gây ra áp lực vô cùng lớn cho nguồn cung vốn đang khan hiếm", bà Lâm giải thích.

Hôm 31/1, bà Lâm và 7 quan chức đều đeo khẩu trang trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua (3/2), bà và 2 nhân viên đã tháo bỏ khẩu trang và chỉ còn 4 người khác vẫn đeo khẩu trang.

Hong Kong vừa xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên sau khi mắc virus corona. Một người đàn ông 39 tuổi đang điều trị vì lây nhiễm tại Bệnh viện Princess Margaret và từng có các vấn đề khác về sức khỏe.

Năm ngoái, chính quyền của bà Lâm đã ban bố lệnh cấm đeo khẩu trang và mặt nạ tại nơi công cộng trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính quyền liên tục nổ ra.

Tại cuộc họp báo, bà Lâm đã phủ nhận các cáo buộc rằng bà "lựa chọn chính trị trước sức khỏe cộng đồng" khi trì hoãn việc đóng cửa hoàn toàn với Đại lục. Bà cũng không trả lời khi được hỏi liệu có phải Bắc Kinh đã phản đối việc đóng cửa hay không.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ