• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huế phát thông báo khẩn, tìm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 589 và 601, 602

Thời sự 02/08/2020 20:11

(Tổ Quốc) - Tối 2/8, Ban truyền thông phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi thông báo khẩn liên quan đến lịch trình di chuyển của các bệnh nhân 589 và 601, 602.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 2/8/2020, Bộ Y tế đã công bố các ca nhiễm 589 và 601, 602. Các bênh nhân này có lộ trình di chuyển khá phức tạp, đã tham dự đám cưới tại Trung tâm For you Palace (TP Đà Nẵng) và đến Huế trong 2 ngày 23 và 24/7/2020.

Cụ thể, lịch trình các bệnh nhân 589 và 601, 602 như sau: Ngày 23/7/2020 – 8h sáng, các bệnh nhân đi từ Đà Nẵng đến Huế bằng xe cá nhân 6 người. 11h, các bệnh nhân đến kiệt 144 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế. Đến 14h thì về Homestay Hue Villa (địa chỉ số 27 Lê Trung Định, TP Huế).

Huế phát thông báo khẩn, tìm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 589 và 601, 602 - Ảnh 1.

Hình ảnh tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, nơi đang điều trị cho 18 bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển ra.

14h30, các bệnh nhân đến quán cà phê Mắt Biếc (địa chỉ số 68 Bao Vinh, TP Huế). Đến 17h thì về lại homestay và đến Nhà hàng Tiệc cưới Hoa Hồng (địa chỉ số 176 Nguyễn Chí Thanh).

19h cùng ngày, các bệnh nhân tiếp tục di chuyển đến quá cà phê tại Công viên Tứ Tượng (đối diện Khách sạn Sài Gòn Morin). Đến 21h thì về lại homestay.

Ngày 24/7/2020 – 8h, các bệnh nhân đến uống cà phê tại quán Hoa Mộc (địa chỉ số 7 Lê Trung Định, TP Huế). Đến 8h30 cùng đến ăn sáng tại quán bún Cô Hon (địa chỉ số 21/390 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế). Khoảng 8h50 cùng ngày thì đến uống cà phê tại quán cà phê có địa chỉ 44 Trần Quý Cáp, TP Huế.

Đến 9h30 ngày 24/7/2020, cả 3 bệnh nhân rời Huế bằng xe riêng vào Đà Nẵng.

Được biết, hiện tại các đội phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực truy vết với các trường hợp liên quan đến những bệnh nhân này.

Để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Ban truyền thông phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã có thông báo khẩn đề nghị tất cả các khách mời trong buổi tiệc cưới và có mặt tại các điểm các ca bệnh nói trên khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn những bước xử lý tiếp theo./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ