• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huỳnh Anh nói gì trước lời tố thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng đồng nghiệp?

Giải trí 09/04/2019 15:55

(Tổ Quốc) - Trước những ồn ào về thông tin Huỳnh Anh lại khiến đoàn làm phim chờ vì "mất tích", cuối cùng Huỳnh Anh cũng đã lên tiếng về điều này.

Bộ phim "Chạy trốn thanh xuân" vừa kết thúc, cũng là lúc thời điểm Huỳnh Anh đang nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, niềm vui chưa bao lâu, nam nghệ sĩ hot boy của màn ảnh Việt khiến khán giả xôn xao vì vướng làm lùm xùm về công việc. 

Cụ thể, Huỳnh Anh bị đoàn phim Truyền thuyết về Quán Tiên tố làm việc vô trách nhiệm.

Đại diện cho đoàn phim - bà Trần Thị Hồng Ngát đã lên tiếng chỉ trích Huỳnh Anh vì anh là nguyên nhân khiến Truyền thuyết về Quán Tiên bị đẩy lùi tiến độ so với kế hoạch ban đầu. 

Huỳnh Anh nói gì trước lời tố thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng đồng nghiệp? - Ảnh 1.

Huỳnh Anh

Cũng theo lời bà Hồng Ngát,  Huỳnh Anh phải có mặt ở Đồng Hới vào buổi sáng ngày ghi hình theo đúng như vé máy bay đã được đặt sẵn. Tuy nhiên, phía đoàn phim đã cố gắng liên lạc với Huỳnh Anh nhưng không được theo như dự kiến. Cho đến buổi chiều cùng ngày, nam diễn viên mới tự động liên lạc với đoàn phim và xin phép đến muộn, có mặt vào lúc 8 giờ tối.

Bên cạnh đó, bà Hồng Ngát cũng tiết lộ, ngay khi mới ký hợp đồng, Huỳnh Anh đã yêu cầu đoàn phim phải trả trước cho mình 50% tiền thù lao đóng phim. Đòi hỏi được nhận thù lao sớm nhưng Huỳnh Anh lại lặn mất tăm. Vậy nên, bà Hồng Ngát quyết định chấm dứt hợp đồng với Huỳnh Anh, đồng thời tìm kiếm diễn viên thay thế.

Bà Hồng Ngát cũng nhấn mạnh rằng đây là bài học về đạo đức nghề nghiệp muốn dành cho Huỳnh Anh.

Trước nhưng ồn ào này, Huỳnh Anh đã lên tiếng và thẳng thắn với truyền thông, anh bị ngộ độc thực phẩm và vì quá mệt nên không còn sức để thông báo cho ê kíp đoàn phim về tình hình sức khỏe của mình.

Ngay sau khi sức khỏe bình phục, Huỳnh Anh cũng đã liên hệ với đạo diễn bộ phim là Đinh Tuấn Vũ để giải quyết sự việc. 

Thế nhưng, việc bà Hồng Ngát lên tiếng chỉ trích anh công khai trên mặt báo khiến nam nghệ sĩ bức xúc, anh cho rằng phải chăng vì muốn PR cho bộ phim nên mới khiến câu chuyện bị đẩy đi quá xa như vậy.

"Lúc đọc những lời lẽ đầy tức giận của đoàn phim, tôi bất ngờ lắm. Vì sao họ lại làm ồn ào câu chuyện này khi trước đó đã nói chuyện với nhau rồi.

Có phải là chiêu trò PR hay không? Tôi còn nghĩ là họ dùng scandal của người khác để PR cho phim của họ. Họ bảo là muốn dạy tôi về bài học đạo đức, tôi bị ngộ độc thực phẩm, có giấy tờ của bệnh viện chứng minh đàng hoàng".

Tường Vy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ