• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huỳnh Như chỉ nói đúng 1 câu, cả tuyển Việt Nam như bừng tỉnh, thắng lớn để tri ân HLV Mai Đức Chung

Thể thao 31/10/2023 14:24

Bích Thùy tiết lộ lời động viên xúc động của Huỳnh Như đã giúp cô và động đội nhập thi đấu đầy khí thế ở trận gặp Ấn Độ.

"Trận gặp Ấn Độ vừa vào là cả đội nhập cuộc, đá bốc từ những giây phút đầu luôn, chứ không như trận trước. Nhưng hay nhất chính là câu nói của Huỳnh Như, bảo rằng "đá đi, bác Chung còn dẫn tụi mình có 2 trận nữa thôi, không có cơ hội nghe nữa đâu". Thế là mọi ấm ức như tự động được xua đi", Bích Thùy tiết lộ ở buổi tập ngày 30/10.

Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 chính là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến lược gia 72 tuổi quyết định nghỉ ngơi sau khi hết hợp đồng với VFF vào cuối năm nay.

Tuy nhiên trong trận mở màn, đội tuyển nữ Việt Nam đã bất ngờ để thua chủ nhà Uzbekistan 0-1.

Huỳnh Như chỉ nói đúng 1 câu, cả tuyển Việt Nam như bừng tỉnh, thắng lớn để tri ân HLV Mai Đức Chung - Ảnh 1.

Bích Thùy ấn tượng với lời động viên của Huỳnh Như ở trận gặp Ấn Độ. (Ảnh: Linh Đan)

"Trận đấu này đáng ra tuyển nữ Việt Nam có thể hòa. Các cầu thủ như Hải Yến, Bích Thùy bỏ lỡ một số cơ hội. Phải thừa nhận là đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp chưa tốt. Chúng ta có sức lực tốt hơn so với chủ nhà Uzbekistan vì các cầu thủ đội bạn bị chuột rút khá nhiều nhưng đội không phát huy được lợi thế đó.

Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam chưa tận dụng được thế mạnh từ những đường chuyền sệt. Thay vào đó, các cầu thủ lại chơi bóng bổng, dẫn tới tự đánh mất ưu thế vào tay Uzbekistan, đội vốn sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp ở hai biên nhiều nhưng đưa bóng vào chưa chất lượng. Ở hàng tiền vệ, các cầu thủ tranh chấp chưa quyết liệt và chuyền hỏng. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ phải tập thêm về tiếp xúc bóng và chuyền bóng, sao cho nhanh và chuẩn xác hơn. Tôi xin lỗi người hâm mộ và xin nhận trách nhiệm cho trận thua này chứ không đổ lỗi cho VĐV", HLV Mai Đức Chung phân tích sau trận thua Uzbekistan.

Sau đó, nhờ sự điều chỉnh kịp thời của ban huấn luyện, cũng như sự khích lệ lẫn nhau của các cầu thủ, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu khởi sắc ở lượt trận thứ hai. Tại đây, Huỳnh Như, Hải Linh và Hải Yến lần lượt lập công, góp phần giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ.

Theo lịch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Nhật Bản vào ngày 1/11 tới. Đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung trước khi ông nói lời chia tay đội tuyển, khép lại sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình.

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ