• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

IMF hạ tăng trưởng, G20 kêu gọi hợp tác đối phó COVID-19 nhưng chưa lên được kế hoạch?

Thế giới 23/02/2020 08:16

(Tổ Quốc) - Hôm thứ bảy (22/2), các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã kêu gọi cùng hợp tác để đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dịch bệnh bùng phát đã làm giảm dự đoán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay giảm xuống còn 5.6% và tăng trưởng toàn cầu giảm 0,1%.

Mặc dù số người nhiễm mới và tử vong tại Trung Quốc ngày 22/2 đã giảm so với những ngày trước, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, vẫn còn quá sớm để đưa ra các dự đoán về dịch bệnh. WHO cũng thể hiện sự quan ngại trước số lượng người lây nhiễm ở các nước khác mà không có mối liên hệ rõ ràng với Trung Quốc như lịch sử đi lại hay tiếp xúc với người đã bị nhiễm.

IMF hạ tăng trưởng, G20 kêu gọi hợp tác đối phó COVID-19 nhưng chưa lên được kế hoạch?  - Ảnh 1.

Một bác sỹ tại Vũ Hán, Trung Quốc đang chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới (ảnh: SCMP)

"Trong kịch bản hiện tại của chúng tôi, các chính sách công bố đã được thực hiện và nền kinh tế Trung Quốc sẽ trở lại bình thường vào quý hai. Kết quả là, ảnh hưởng lên kinh tế thế giới sẽ khá nhỏ và trong ngắn hạn", giám đốc quản lý IMF Kristalina Georgieva nói. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang xem xét các kịch bản tồi tệ hơn khi mà sự lây lan của virus tiếp tục kéo dài và ở mức độ toàn cầu hơn, và các hậu quả tới tăng trưởng bị mở rộng".

Trong khi đó, đại diện của Trung Quốc tại hội nghị G20 vừa diễn ra ở Arab Saudi cho hay, quốc gia châu Á vẫn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2020 bất chấp dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cảnh báo về một tác động nghiêm trọng từ dịch bệnh virus corona mới hay còn gọi là COVID-19 tới kinh tế toàn cầu nếu nó tiếp tục lây lan.

"Rất khó để nắm được điều gì đang diễn ra bởi vì có rất ít thông tin. Những đại biểu tham dự hôm nay đã kêu gọi sự cần thiết phải hợp tác để đối phó với các ảnh hưởng của virus", ông Taro Aso nói với báo giới.

Mặc dù vậy, dự thảo thông cáo của hội nghị lại chỉ đề cập rằng, G20 sẽ "… tăng cường giám sát nguy cơ toàn cầu, bao gồm cả dịch bệnh bùng phát COVID-19 gần đây". Một nguồn tin chia sẻ với Reuters, các nước G20 cũng không đưa ra một kế hoạch về bất kỳ ủy ban riêng hoặc cuộc họp nào để hợp tác đối phó với virus corona mới.

Theo bà Georgieva, hợp tác toàn cầu là điều không thể thiếu trong những nỗ lực kiềm chế virus và các ảnh hưởng kinh tế của nó, đặc biệt khi dịch bệnh kéo dài và lan rộng hơn.

Bà cho rằng, các nước dễ bị tổn thương và các nước có hệ thống chăm sóc y tế còn yếu, cần phải nhanh chóng nhận định nguy cơ tiềm tàng đến từ COVID-19; đồng thời khẳng định IMF sẵn sàng giảm nợ cho các thành viên nghèo và dễ bị tổn thương nhất.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ