• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran tung đáp trả "rắn" hướng Mỹ vụ tàu chở dầu bị tấn công

Thế giới 14/06/2019 17:18

(Tổ Quốc) - Tehran có phản ứng kiên quyết trước những buộc tội từ phía Washington trong vụ hai tàu chở dầu bị tấn công tại Vịnh Oman.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc mới đây đã yêu cầu Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông "dừng gây chiến" và đổ lỗi tại khu vực sau vụ tấn công vào hai tàu chở dầu tại Vịnh Oman vào ngày 13/6 vừa qua.

"Những chiến dịch thêu dệt và thông tin sai lệch hoặc đổ lỗi cho người khác không thể thay đổi được thực tế. Mỹ và các đồng minh khu vực phải dừng gây hấn và chấm dứt các âm mưu hãm hại và các hoạt động 'cờ giả' trong khu vực. Một lần nữa cảnh báo về tất cả hành vi cưỡng bức, hăm dọa và thâm hiểm của Mỹ, Iran bày tỏ quan ngại về vụ việc đáng nghi liên quan tới các tàu chở dầu xảy ra vào ngày hôm nay", thông cáo của Iran phát đi hôm thứ Năm (13/6 – giờ Mỹ) khẳng định; đồng thời kiên quyết phủ nhận cáo buộc của Washington rằng Tehran phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

Iran tung đáp trả rắn hướng Mỹ vụ tàu chở dầu bị tấn công - Ảnh 1.

Hình ảnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các phi cơ B-52H của Mỹ trong một cuộc tập trận chung trên Biển Arab hồi tháng 1/2019 (ảnh: Lầu Năm Góc)

Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã viết trên Twitter rằng, các cáo buộc của Mỹ là một phần của "ngoại giao phá hoại", nhằm che giấu điều được ông miêu tả là "chủ nghĩa khủng bố" chống lại Iran.

Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ triển khai tàu khu trục USS Mason tới Vịnh Oman để "cung cấp hỗ trợ" ngay sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo chĩa mũi dùi về phía Iran. Ông Pompeo cũng dẫn lời một nguồn tin tình báo trong đó đề cập tới vũ khí và kỹ năng đòi hỏi để thực hiện chiến dịch tấn công.

"USS Mason đang trên đường tới nơi xảy ra vụ việc để cung cấp hỗ trợ. Mỹ và các đối tác trong khu vực sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để phòng vệ bản thân và các lợi ích của chúng tôi", một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nói trong buổi họp báo ngày 13/6.

Hôm thứ năm, hai tàu chở dầu – Kokuka Courageous và Marshall Island, đã bị tấn công tại Vịnh Oman gần Eo biển Hormuz. Nơi đây cũng là tuyến đường biển chiến lược kết nối các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông với thị trường thế giới.

Nhiều hãng truyền thông đưa tin hai tàu trên bị trúng thủy lôi, dẫn đến các vụ nổ và cháy trên ít nhất một tàu. Theo hãng thông tấn Iran, đội cứu hộ Iran đã di tản 44 thủy thủ rời khỏi hiện trường và đưa tới cảng Iran Jask. Tuy nhiên, CBS dẫn lời quan chức Mỹ phủ nhận thông tin phía Iran đưa ra là "sai trái".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ