• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kế hoạch bất ngờ tiếp theo Mỹ gồng mình đối phó với dich bệnh covid-19?

Thế giới 24/02/2020 19:22

(Tổ Quốc) - Theo một nguồn tin về các kế hoạch tiếp theo, các quan chức chính quyền Mỹ đã đưa ra các đề nghị bổ sung về việc gây quỹ nhằm đối phó với dịch bệnh covid-19.

Các quan chức Nhà Trắng đang yêu cầu Quốc hội Mỹ gây quỹ khẩn cấp trong tuần này nhằm đối phó đại dịch covid-19 trong bối cảnh nhiều lo ngại về dịch bệnh bùng phát tại Mỹ, hai quan chức Mỹ cho biết trên CNN.

Kế hoạch bất ngờ tiếp theo Mỹ gồng mình đối phó với dich bệnh covid-19? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty

Nguồn tin cho biết, ông Alex Azar – Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã nói rằng, số tiền bổ sung đối phó với dịch bệnh nhiều hơn tỷ lệ dự liệu trước đó. Theo đó, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ luôn sẵn sàng để đối phó với dịch bệnh covid-19 trong bất kỳ tình huống nào trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và mức độ lây lan ra ngoài Trung Quốc ngày càng tăng.

Theo CNN, Mỹ hiện có 35 trường hợp nhiễm covid-19. 14 trường hợp là người Mỹ xét nghiệm dương tính với dịch bệnh đã trở lại Mỹ trong tuần này sau khi trải qua thời gian cách ly trên du thuyền Diamond Priness tại Nhật Bản.

Người phát ngôn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Thảo luận về việc gây quỹ tiếp tục khi chính quyền Tổng thống Donald Trump căng thẳng tìm cách đối phó với mức độ lây lan của dịch bệnh covid-19.

"Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra ở khắp thế giới. Tôi có thể nói rằng Mỹ - chúng tôi [Mỹ] phải tạm dừng đóng cửa ở một số khu vực nhất định. Chúng tôi có các bác sĩ tốt nhất trên thế giới, chúng tôi phải kiểm soát dịch bệnh, chúng tôi đã chấp nhận một số người – số lượng rất ít đang trong tình trạng cách ly và họ sẽ nhanh chóng khỏe lại", Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc trong việc đối phó với dịch bệnh bùng phát bắt đầu từ nước này. Xuất phát từ chợ bán động vật hoang giã ở Vũ Hán, dịch bệnh đã lây lan và vượt ra khỏi Trung Quốc. Đến ngày hôm nay, Hàn Quốc đã nâng lên mức báo động về các trường hợp nhiễm virus mới này tăng đột biến.

Công tác ứng phó từ yêu cầu bổ sung tài chính của Mỹ được thực hiện khi dịch bệnh vẫn tiếp tục. Các chuẩn bị để đề xuất Quốc hội Mỹ phê duyệt thêm tài chính đối phó với covid-19 là một động thái quan trọng về phản ứng của chính quyền trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Hồng Nhung

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ