• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khá Bảnh "khóc rưng rức" trước những câu hỏi và sự động viên của Đại tá công an

Tin tổng hợp 02/04/2019 23:14

(Tổ Quốc) - Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh là người đã trực tiếp động viên Ngô Bá Khá khai báo sự việc.

Ngô Bá Khá (SN 1993, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - còn được gọi là Khá Bảnh) là người có tiền án, tiền sự, với các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Khá Bảnh từng đi cải tạo tại một trường giáo dưỡng ở tỉnh Ninh Bình năm 17 tuổi.

Theo ghi nhận của báo Bảo vệ pháp luật, Khá ra tù tháng 9/2017, khi đó rất đông "anh em xã hội" của Khá đến đón, thậm chí họ còn phát trực tiếp cảnh đón Khá Bảnh về và có rất đông người xem.

Nguồn trên thuật lại, dù là thanh niên có nhiều tiền án, tiền sự, nhưng Khá Bảnh đã "khóc rưng rức" và "mềm nhũn" thừa nhận những hành vi sai trái của mình khi gặp Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tin từ Công an nhân dân cho hay, Đại tá Long là người trực tiếp động viên Ngô Bá Khá khai báo. Khá Bảnh đã khóc rưng rức trước sự động viên cùng những câu hỏi chân tình và sắc bén của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Long.

Khá Bảnh xưng cháu và nhận sai, bày tỏ sự ân hận về những hành vi lỗi lầm của bản thân, đồng thời xin lỗi mẹ, xin lỗi "các chú".

Nguồn trên thuật lại, khi Đại tá Long hỏi Khá Bảnh có dùng ma túy không, dùng từ bao giờ thì đối tượng này chối bay. Sau đó, vị Đại tá công an nói biết rõ Khá cùng bạn đi mua ma túy với số tiền cụ thể, Khá đã chịu nhận mình và đàn em đi mua hơn 1 triệu đồng ma túy về sử dụng.

Về clip đốt xe đăng trên mạng xã hội và dàn hàng ngang cùng nhóm người chụp ảnh trên cao tốc, Ngô Bá Khá thừa nhận đó là hành vi sai trái, thiếu suy nghĩ.

Khá Bảnh khóc rưng rức trước những câu hỏi và sự động viên của Đại tá công an - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét tại nhà đối tượng Ngô Bá Khá. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Ngô Bá Khá bị công an bắt để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo Tuổi trẻ, 4 đối tượng cùng tham gia đánh bạc với Khá Bảnh là Nguyễn Văn Quang (SN 1987), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989), Ngô Lương An (SN 1985), Trịnh Hữu Quý (SN 1992). Sau khi bị bắt, Khá Bảnh đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức lô đề.

Theo TTXVN, khi khám xét nhà Khá Bảnh, công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Khá và đồng bọn. Bao gồm gần 100 triệu đồng mà Khá thu từ lô đề trong 1 ngày; 4 con dao nhọn; một xe ôtô KIA Sorento mang BKS 99A-196.53; 2 máy tính xách tay; 1 máy tính để bàn; cùng nhiều giấy tờ khác...

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp cùng công an thị xã Từ Sơn điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng.

(Tổng hợp)

T.Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ