• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Văn hoá 28/03/2024 08:06

(Tổ Quốc) - Tối 27/3, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Dự chương trình có đại diện Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì và các huyện, thị, thành cùng đông đảo khán giả.

Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn giới thiệu 70 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên toàn quốc, được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức, đảm bảo các yếu tố nội dung, tính nghệ thuật và bám sát chủ đề. Triển lãm sẽ diễn ra trong 45 ngày (từ ngày 27/3 đến hết ngày 10/5/2024) tại khu vực sân khấu công viên Văn Lang và dọc tuyến vỉa hè đường Trần Phú, thành phố Việt Trì.

Khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL khai mạc triển lãm

Khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Phú Thọ tăng hoa cho các đội tham gia hội thi tuyên truyền lưu động.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL nhấn mạnh: "Hòa chung không khí cả nước hướng về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) với chủ đề "về với Điện Biên". Đây là nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban bí thư TW Đảng về tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong đó có tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ".

Ngay sau lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật thuộc Hội thi TTLĐ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại điểm lưu diễn Phú Thọ, các đội TTLĐ đến từ các tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Thanh Hóa, An Giang, Kon Tum, Lai Châu và Phú Thọ) đã trình diễn 17 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc về chủ đề ngợi ca quê hương, đất nước, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và cuộc sống của nhân dân lao động... phục vụ đông đảo khán thính giả trong và ngoài tỉnh.

Khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  - Ảnh 3.

Tiết mục biểu diễn đội tuyên truyền lưu động tỉnh Phú Thọ

Chương trình là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền ý nghĩa lớn lao của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của nhân dân ta; tôn vinh và tri ân những công lao to lớn của lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể nhân dân thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  - Ảnh 4.

Tiết mục biểu diễn đội tuyên truyền lưu động tỉnh Thanh Hóa

Khai mạc triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  - Ảnh 5.

Triển lãm tranh cổ động sẽ diễn ra từ ngày 27/3 đến hết ngày 10/5/2024 tại khu vực sân khấu công viên Văn Lang

Đồng thời đây cũng là dịp để Phú Thọ giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, những nét đặc trưng, truyền thống về văn hóa và du lịch của tỉnh; nơi đội ngũ tuyên truyền viên được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vy Liên

NỔI BẬT TRANG CHỦ