• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khẩn cầu từ Palestine với Nga: Xung đột với Israel vẫn là bài toán khó?

Thế giới 09/05/2019 14:09

(Tổ Quốc) - Giữa các cáo buộc căng thẳng của Palestine với Mỹ, sự liên quan của Nga có thể gỡ rối căng thẳng hiện tại.

Palestine phản đối kế hoạch hòa bình của Mỹ

Xung đột giữa Israel và Palestine liên tục căng thẳng triền miên và chưa thể tìm hướng giải quyết, trong đó dải Gaza luôn là tâm điểm xung đột trong hàng thập niên giữa Israel và Palestine.

Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho biết vào ngày 7/5 rằng Liên minh châu Âu, Nga và Liên Hợp Quốc cần có hành động để giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine trong bối cảnh căng thẳng chưa thể trùng xuống.

Khẩn cầu từ Palestine với Nga: Xung đột với Israel vẫn là bài toán khó? - Ảnh 1.

Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour. Ảnh:AP

Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc cho biết, kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm giải quyết xung đột giữa Plestine và Israel chưa có tín hiệu tích cực giữa các căng thẳng đằng đẵng. Xung đột Palestine và Israel vẫn tiếp tục. Bởi sự tham gia của Mỹ, giới chuyên gia cho rằng các căng thẳng dường như đang đẩy lên đỉnh điểm và chưa có tín hiệu hạ nhiệt.

Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc – ông Riyad Mansour đã nói với nhóm phóng viên rằng, các bên tham gia nên hỗ trợ Palestine và Israel với hành động thiết thực và ngăn cản kế hoạch của Mỹ trước các tín hiệu cho rằng, Washington đang làm rối lên tình hình căng thẳng trong khu vực.

Giới chuyên gia cũng đưa ra nhận định rằng, Mỹ liên tục dành ưu ái cho Israel sau hàng loạt các động thái tích cực cho quốc gia này.

Động thái mới nhất là vào tháng Ba khi Tổng thống Trump cho biết đã đến lúc để công nhận chủ quyền Israel và thúc đẩy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong giữa chiến dịch tranh cử.

"Sau 52 năm, đây là lúc Mỹ hoàn toàn công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Đây là điều quan trọng chiến lược và an ninh đối với Israel và ổn định khu vực", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Đại sứ Palestine cho rằng: "Mỹ liên tục đi ngược lại với nỗ lực của chúng tôi trong kế hoạch hòa bình cho Israel và Palestine. Điều này cản trở và là rào cản cho quá trình giải quyết xung đột với Israel".

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump – ông Jared Kushner là nhân vật chính trong việc đưa ra kế hoạch hòa bình nhằm tìm hướng giải quyết cho xung đột Israel và Palestine. Ông  Jared Kushner cũng từng nhắc đến nỗ lực đảm bảo an ninh cho Isrel và cung cấp cơ hội kinh tế cải thiện đời sống người dân Palestine. Kế hoạch sẽ chưa được thông báo và phải chờ cho đến tháng ăn chay Hồi giáo Ramadan kết thúc.

 Nga, châu Âu có thể gỡ rối?

Người dân Palestine đã lên tiếng phản đối với đề xuất cho kế hoạch hòa bình của chính quyền Tổng thống Trump giữa các lo lắng về việc Mỹ sẽ ưu ái giành cho Israel.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas từng lên tiếng bác bỏ Mỹ đóng vai trò trung gian cho  nỗ lực hòa bình với Israel trong bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc  vào tháng 2/2018 và kêu gọi cuộc họp hòa bình quốc tế vào giữa năm 2018 cùng với mục tiêu chính tìm hướng giải quyết hòa bình cho xung đột Israel và Palestine.

Tuy nhiên, hạn chót vẫn chưa thông qua.

Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc – ông Riyad Mansour đã nói với các quan chức và các thành viên châu Âu trong suốt chuyến thăm Brussels vào tháng trước rằng, việc hỗ trợ tìm hướng giải quyết cho hai nhà nước vẫn được chú ý, tuy nhiên chưa thể đầy đủ.

Theo ông  Riyad Mansour, châu Âu có thể kêu gọi một cuộc họp quốc tế để tìm hướng đi mở đối phó với tình hình hiện tại trên nền tảng ý kiến toàn cầu. Liên minh châu Âu có thể giúp đỡ tìm hướng giải quyết hai nhà nước, bao gồm các thành viên tham gia là Pháp, Italy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Ireland, Bỉ và Luxembourg. Palestine đang mong chờ điều đó.

Theo ông Riyad Mansour, đối với Nga và Trung Quốc, Moscow sẵn sàng hỗ trợ trong quyền hạn của Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đứng ra tổ chức một hội nghị quốc tế tại Moscow. Ông Riyad Mansour cho rằng, người dân Palestine đang đặt ra lý do tại sao Nga chưa thể kêu gọi một cuộc họp quốc tế về vấn đề này.

Theo ông Riyad Mansour, người dân Palestine cũng đánh giá cao hội nghị quốc tế do Pháp chủ trì, tuy nhiên, họ không thể tiếp tục . Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gợi ý cho một cuộc thượng dỉnh giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, ông Benjamin Netanyahu đã hai lần từ chối.

Đối với vấn đề này, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc – ông Riyad Mansour cho rằng, người dân Palestine chưa từng nhìn thấy bất kỳ kết quả nào cho dù nhiều sáng kiến được đưa ra.

Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc – ông Riyad Mansour cho biết, các hành động của Mỹ về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hay cắt giảm tất cả các ngân sách cho người tị nạn Palestine cùng với các động thái gần đây sẽ không thể giải quyết xung đột hàng thập  kỷ quả và tìm đến hòa bình cho Israel và Palestine.

"Một vài quan chức trong chính quyền Mỹ có thể nghĩ các hướng giải quyết giảm đi lợi ích cho Palestine", ông  Mansour nói them.

Tuy nhiên, ông  Mansour khẳng định người Palestine sẽ không bao giờ rời khỏi mảnh đất này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ