• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng đồng bào dân tộc Lô Lô tại Cao Bằng

Văn hoá 19/04/2023 22:09

(Tổ Quốc) - Nhân Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4, sáng ngày 19/4/2023, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hoá cộng đồng dân tộc Lô Lô và khởi công Ngôi nhà hạnh phúc tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng, huyện ủy Bảo Lạc và người dân xóm Cốc Xả, xã Hồng Trị.

Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng đồng bào dân tộc Lô Lô tại Cao Bằng - Ảnh 1.

Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng đồng bào dân tộc Lô Lô tại Cao Bằng

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và cuộc vận động "10.000 bước chân mỗi ngày". Đồng thời, nâng cao ý thức của hội viên, đoàn viên thanh niên về rèn luyện sức khỏe, vận động thanh niên có ý thức về việc tập thể dục, thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe. Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ góp phần tham gia xây dựng công trình Nhà văn hóa cộng đồng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô là công trình thứ 3 trong chuỗi 16 Nhà văn hóa cộng đồng tặng các dân tộc thiểu số rất ít người trên cả nước, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thời gian qua.

Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng đồng bào dân tộc Lô Lô tại Cao Bằng - Ảnh 2.

Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô là công trình thứ 3 trong chuỗi 16 Nhà văn hóa cộng đồng tặng các dân tộc thiểu số rất ít người trên cả nước, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan triển khai

"Nhà văn hóa cộng đồng được khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ trở thành nơi đồng bào Lô Lô đến sinh hoạt, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thắt chặt thêm tình đoàn kết. Đây cũng là địa điểm sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu, phát huy, quảng bá các di sản văn hóa dân tộc Lô Lô gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", ông Quy nói.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao công trình phòng học máy tính tặng Trường Tiểu học Kim Cúc (xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) trị giá 100 triệu đồng; trao 88 suất quà, mỗi suất 250 nghìn đồng, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại xóm Cốc Xả. Tỉnh ủy Cao Bằng cũng đã hỗ trợ kinh phí mua sắm các loại đồ dùng, trang bị cần thiết cho Nhà văn hóa với tổng giá trị 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam còn trao 80 triệu đồng kinh phí xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" tặng gia đình em Hà Văn Hoan, đồng thời cam kết đỡ đầu em tới năm 18 tuổi với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng đồng bào dân tộc Lô Lô tại Cao Bằng - Ảnh 3.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao 80 triệu đồng kinh phí xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" tặng gia đình em Hà Văn Hoan

Được biết, em Hà Văn Hoan là học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả bố và mẹ. Hiện, em đang sống cùng chị gái trong một căn nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, vô cùng nguy hiểm khi trời có mưa lũ tại xóm Nà Lùng (xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc).

Dự kiến, "Ngôi nhà hạnh phúc" của 2 chị em Hà Văn Hoan sẽ có tổng diện tích 100 mét vuông với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp.

Công trình "Nhà văn hóa cộng đồng" cho đồng bào dân tộc Lô Lô tại xóm Cốc Xả, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc được xây dựng mới theo mẫu Nhà sàn 06 gian, nhịp nhà 2,15m, gian giữa 2,37m, hành lang quanh nhà 1,4m, chiều cao tầng 2,1m, tổng chiều cao công trình 5,26m; tổng diện tích sàn 156m².

Dân tộc Lô Lô là một dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trong cộng đồng 54 dân tộc tại Việt Nam. Dân số dân tộc Lô Lô trong cả nước có 4.827 người được cư trú ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng. Trong đó, trên địa bàn huyện Bảo Lạc người dân tộc Lô Lô sinh sống tại các xã Kim Cúc, Hồng Trị và Cô Ba. Xã Hồng Trị có 5 xóm với 1590 người, riêng xóm Cốc Xả có 88 hộ, 447 người đang sinh sống.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ