• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khẩu chiến “tiền hay tình” giữa TT Trump và chồng Beyoncé

Thế giới 29/01/2018 15:19

(Tổ Quốc) - Ông Trump vừa có màn "đáp trả" rapper giàu có Jay-Z trên mạng Twitter.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mình là nguyên nhân cho việc sụt giảm tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi, bằng việc “tấn công” rapper kiêm doanh nhân Jay-Z sau những bình luận của anh này trong một chương trình trên CNN.

“Ai đó làm ơn nói với Jay-Z rằng, bởi vì những chính sách của tôi, tỷ lệ người da đen thất nghiệp được báo cáo là ở MỨC THẤP NHẤT TỪNG ĐƯỢC GHI NHẬN”, ông Trump viết trên Twitter vào sáng Chủ nhật (28/1) vừa rồi.

Tỷ lệ thất nghiệp mới nhất của người Mỹ gốc Phi là 6,8%, trong khi của người Mỹ da trắng là 3,7%. Kể từ năm 2010, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi và toàn bộ người Mỹ nói chung đã có xu hướng giảm dần.

Câu tweet của Tổng thống Trump được coi là lời “đáp trả” cho những gì Jay-Z phát biểu trong chương trình “The Van Jones Show” trên kênh truyền hình CNN.

Khi được người dẫn chương trình Van Jones hỏi, liệu có đồng ý khi ông Trump “nói những điều không hay lắm nhưng vẫn đem lại tiền cho chúng ta”, chồng của Beyoncé trả lời là “không”.

“Nguyên do là mọi chuyện không phải đều là về tiền bạc. Tiền bạc không đồng nghĩa với hạnh phúc,” Jay-Z nói. “Anh cần phải đối xử với mọi người đúng đắn. Đó là điểm quan trọng… ‘đối xử với tôi tồi tệ và trả tôi nhiều tiền’ không dẫn đến hạnh phúc…”

 (Từ trái quá phải): Rapper Jay-Z, chồng của nữ ca sỹ Beyoncé và Tổng thống Donald Trump.

Hôm Chủ nhật, Van Jones cũng đề cập đến việc tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi đã bắt đầu hạ kể từ thời chính quyền Obama.

“Và tôi cho rằng ông Trump đang tiếp tục nhiều xu thế đã diễn ra từ lâu, tỷ lệ thất nghiệp của người da đen hiện nay khá ổn,” Jones chia sẻ với một phóng viên khác của CNN là Brian Stelter. “Có nên ghi nhận công lao của ông ấy không? Jay-Z nói lên điều mà bạn không thường nghe thấy từ nhiều tỷ phú...”

Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch trong tỷ lệ thất nghiệp giữa người Mỹ da trắng và Mỹ gốc Phi, là tổng hợp của nhiều yếu tố như sự phân biệt đối xử trong việc tuyển người, trình độ học thức thấp và tỷ lệ người từng có tiền án cao…

Năm 1990, chỉ 11,3% người Mỹ gốc Phi có bằng đại học 4 năm trong khi tỷ lệ của người Mỹ da trắng là 22%. Năm 2017, tỷ lệ này tăng lên là 24% và 34,5%.  

 

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ