• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khiếp sợ núi lửa phun trào tại thiên đường du lịch Bali, gần 50.000 người vội di tản

Du lịch 26/09/2017 06:33

(Tổ Quốc) - Gần 50.000 người tại  hòn đảo du lịch Bali, Indonesia đã được di tản khỏi nơi ở do lo sợ núi sắp phun trào.

Gần 50.000 người tại  hòn đảo du lịch Bali, Indonesia đã được di tản khỏi nơi ở do lo sợ núi sắp phun trào, các quan chức về thiên tai nước này ngày 25/9 cho hay.

Núi Agung, nằm cách trung tâm du lịch Kuta 75 km, đã âm ỉ kể từ tháng 8, đe doạ phun trào lần đầu tiên trong hơn 50 năm.

 Núi Agung, nằm cách trung tâm du lịch Kuta 75 km, có thể sắp phun trào lần đầu tiên trong hơn 50 năm. (Nguồn: AFP)

Cơ quan cứu trợ thiên tai Indonesia (IDMA) ngày 25/9 cho biết 48.540 người đã đi di tản, và con số này dự kiến sẽ gia tăng do có hơn 60.000 người dân sống trong vùng nguy hiểm.

Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của IDMA phát biểu tại một cuộc họp báo,"Vẫn còn có những người không muốn di tản".

"Lý do đầu tiên là núi lửa vẫn chưa phun trào. Thứ hai, họ lo lắng về gia súc của họ".

Các quan chức đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ núi lửa phun trào vào thứ 6 tuần trước, và nói rằng người dân nên ở cách ít nhất 9 km từ miệng núi lửa.

Người dân đã di chuyển tới các khu tạm trú hoặc tới chỗ người thân. Khoảng 2.000 con bò cũng đã được sơ tán khỏi khu vực sườn núi lửa.

Nengah Satiya, người đã rời nhà với vợ hồi ba ngày trước, cho biết ông đã trở lại khu vực nguy hiểm để có xu hướng cho lợn và gà của mình.

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng khi núi lửa Agung phun trào vào năm 1963.

(Theo AFP)

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ